Hé lộ 'Chỉ thị mật' Nga tìm thấy trên tàu hải quân Ukraine bị bắt giữ

Tài liệu mang tên: 'Danh mục nhiệm vụ tàu Nikopol cần làm để di chuyển vào khu vực biển từ 9h sáng 23/11 tới 6h tối ngày 25/11'tìm thấy trên tàu Ukraine có hướng dẫn chi tiết với thủy thủ đoàn khi di chuyển 'một cách bí mật' từ cảng Odessa tới cảng Berdyansk.

Theo Tass, khi khám xét tàu hải quân của Kiev bị tạm giữ vì đi vào lãnh hải Moscow của Ukraine hôm 25/11, ngoài số lượng lớn vũ khí, các nhà điều tra Nga tìm thấy một “tài liệu mật”, trong đó bao gồm các hướng dẫn chi tiết với thủy thủ đoàn khi di chuyển “một cách bí mật” từ cảng Odessa tới cảng Berdyansk. Tài liệu này mang tên: “Danh mục nhiệm vụ tàu Nikopol cần làm để di chuyển vào khu vực biển từ 9h sáng 23/11 tới 6h tối ngày 25/11".

FSB nói rằng, tài liệu của Ukraine chỉ đạo rằng các tàu hải quân Ukraine cần phải di chuyển một cách bí mật khi đi qua eo biển Kerch.

Khám xét tàu hải quân của Kiev bị tạm giữ vì đi vào lãnh hải Moscow của Ukraine hôm 25/11, ngoài số lượng lớn vũ khí, các nhà điều tra Nga tìm thấy một “tài liệu mật”

Ngoài ra, FSB cũng tìm thấy một bản viết tay các quy tắc của Nga đặt ra khi di chuyển đi qua eo biển Kerch. “Điều này có nghĩa là các thủy thủ Ukraine đã nắm rõ được các thủ tục cần làm để di chuyển qua eo biển”, báo cáo của FSB nhấn mạnh.

Nga ngày 27/11 đã công bố các đoạn video ghi lại phiên thẩm vấn các thủy thủ Ukraine. Một thủy thủ trong số đó đã khai nhận hành động của các tàu hải quân Kiev là “khiêu khích”. Một số quân nhân cũng thừa nhận các tàu của họ xâm phạm lãnh hải Moscow bất chấp cảnh báo.

Tuy nhiên, Tư lệnh Hải quân Ukraine Igor Voronchenko cho rằng những lời khai này không chính xác và các thủy thủ có thể bị ép phải làm vậy.

Theo cáo buộc từ Nga, 3 tàu hải quân Ukraine ngày 25/11 đã xâm phạm lãnh hải nước này. Dù Nga đã nhiều lần cảnh báo nhưng phía Ukraine vẫn phớt lờ và buộc Moscow phải dùng vũ lực. Nga đã bắt giữ 24 thủy thủ và 3 tàu hải quân của Kiev.

Phía Ukraine đã phủ nhận cáo buộc, yêu cầu Nga trả tàu và thả các thủy thủ đang bị tạm giữ. Quốc hội nước này cũng đã thông qua thiết quân luật kéo dài trong 30 ngày, bắt đầu từ 28/11.

Trong một diễn biến khác, phóng viên của hãng Reuters ở Crimea ngày 28/11 cho biết, tàu quét mìn Phó đô đốc Zakharin của Hải quân Nga đang di chuyển tới Biển Azov trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Ukraine.

Khu vực biển Azov, được cả Nga và Ukraine sử dụng, đang gia tăng căng thẳng sau khi Moscow bắt giữ 3 tàu hải quân cùng hơn 20 thủy thủ Ukraine hôm 25/11 tại vùng biển này.

Trong khi đó, các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Vadim Astafyev, Phát ngôn viên Quân khu phương Nam của quân đội Nga nói rằng, một tiểu đoàn tên lửa S-400 mới sẽ sớm được triển khai tới Crimea và được đưa vào hoạt động cuối năm nay. Việc triển khai này có khả năng đã được lên kế hoạch từ lâu, nhưng thời điểm công bố dường như nhằm gửi thông điệp tới Ukraine và phương Tây.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-chi-thi-mat-nga-tim-thay-tren-tau-hai-quan-ukraine-bi-bat-giu-a412688.html