Hé lộ danh tính người đứng sau công ty bị tố lừa 15.000 tỷ từ dự án iFan

Modern Tech được thành lập bởi 8 cổ đông với tổng số vốn 100 tỷ đồng. Một trong số các cổ đông của công ty này cũng thuộc một dự án đa cấp khác mang tên Unicity Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Ông Hoài Bảo từ giám đốc xuống làm nhân viên Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chiều 11/4, ông Nguyễn Hoàng Thanh – Phó giám đốc phụ trách Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam xác nhận, ông Lê Phước Hoài Bảo đã trở lại làm việc tại sở.

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam đã chính thức phân công ông Hoài Bảo làm chuyên viên Phòng Quy hoạch - Tổng hợp.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, ông Lê Phước Hoài Bảo đã không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020;... (Xem thêm)

Ông chủ 8X đứng sau công ty bị tố lừa đảo 15.000 tỷ đồng từ dự án iFan

Theo tố cáo từ người dân trong vụ dự án iFan lừa đảo 15.000 tỷ đồng mới đây, Công ty Cổ phần Modern Tech được giới thiệu là ủy quyền của dự án iFan và Pincoin tại Việt Nam và là đơn vị phụ trách, tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện để quảng bá cho dự án huy động này.

Modern Tech đăng ký mã số thuế ngày 5/10/2017, cùng thời điểm dự án iFan bắt đầu triển khai các hoạt động quảng bá đầu tiên.

Công ty đã tổ chức nhiều sự kiện tại Hà Nội và TP.HCM và các vùng nông thôn để huy động vốn thông qua việc ICO (phát hành tiền ảo), kêu gọi nhà đầu tư mua tiền ảo iFan kèm theo lời cam kết lợi nhuận 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. (Xem thêm)

Kiểm tra không xuể sai phạm tại “phố Tàu, nước Nga” ở Nha Trang

Sau loạt bài Nha Trang như "phố Tàu, nước Nga", UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao (VHTT) tỉnh này khẩn trương kiểm tra toàn diện công tác chấp hành pháp luật trong công tác sử dụng biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng tiếng nước ngoài trên địa bàn TP. Nha Trang.

Sáng 11/4, đoàn thanh tra do Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa, phối hợp với Công an tỉnh đã đi kiểm tra các biển hiệu, bảng quảng cáo có sử dụng tiếng nước ngoài ở TP. Nha Trang. Trong buổi sáng, đoàn kiểm tra trên đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Tân Lập). (Xem thêm)

Hàng triệu ô tô có thể bị cưỡng chế dán thẻ thu phí tự động

Sáng 11/4, trả lời PV, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, cho biết Tổng cục đang tích cực tuyên truyền để chủ phương tiện đến các điểm dán thẻ thu phí không dừng. Nếu tình hình không tiến triển, Tổng cục sẽ đề xuất cưỡng chế dán thẻ.

Về thời gian cụ thể sẽ thực hiện cưỡng chế dán thẻ, ông Huyện nói rằng Tổng cục chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT. Nhưng vấn đề này sẽ phải thực hiện rất gấp. Bởi dự kiến đến hết năm 2018, 100% phương tiện phải được dán thẻ thu phí không dừng. (Xem thêm)

Biển số xe cơ giới giả: Mua dễ, bán rẻ

Ở đó có đủ cả các loại biển số xe ô tô, xe gắn máy, biển trắng, biển xanh… thậm chí là biển ô tô các nước Lào, Thái Lan.

Trong vai một khách hàng đang có nhu cầu mua biển số xe gắn máy giả, chúng tôi tìm đến địa chỉ trên để chứng kiến tận mắt quy trình buôn bán biển số xe giả “khó tin nhưng có thật” này.

Hai cửa hàng đối diện với Bệnh viện Chợ Rẫy mà những người sành sỏi trong lĩnh vực phụ tùng xe mách nước nằm trên đường Thuận Kiều. (Xem thêm)

Ông Diệp Khắc Cường: “Đàm Vĩnh Hưng và tôi chưa từng hợp tác iFan”

Sáng ngày 11/4, ông Diệp Khắc Cường, người từng xuất hiện để kêu gọi đầu tư trong một buổi họp mặt nhà đầu tư của iFan tổ chức họp báo để làm rõ thông tin về mối liên hệ giữa ông này và tổ chức lừa đảo nghìn tỷ iFan.

Theo ông Diệp Khắc Cường, từ giữa tháng 9/2017, một nhóm người, trong đó đứng đầu là Vũ Hữu Lợi (được cho là một trong những lãnh đạo của iFan), tiếp cận công ty đặt vấn đề và mang ê kíp đến hợp tác, phát triển mạng lưới. (Xem thêm)

NGUYỄN NGA

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thoi-su/he-lo-danh-tinh-nguoi-dung-sau-cong-ty-bi-to-lua-15000-ty-tu-du-an-ifan-3444332.html