Hé lộ hành trình 'cất vó' ổ ma túy chỉ dành cho giới 'nhà giàu'

Đường dây ma túy vừa bị triệt phá ngày 11/5 là đường dây ma túy ketamine lớn nhất từ trước đến nay từng bị phát hiện.

Ketamine là loại ma túy cao cấp nhất hiện nay trên thị trường và có ảnh hưởng mạnh lên hệ thần kinh hơn nhiều lần so với các loại ma túy khác.

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy trị giá 500 tỷ đồng Liu Ming Yang (giữa).

Đối tượng cầm đầu đường dây ma túy trị giá 500 tỷ đồng Liu Ming Yang (giữa).

Kho ma túy 500 tỷ đồng của người đài Loan

Ngày 12/5, tại trụ sở Bộ Công an phía Nam, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp Cục Hải quan TP.HCM tổ chức họp báo về phá chuyên án 719ĐL bắt gần 500kg ma túy, trị giá 500 tỷ đồng. Đây là chuyên án phối hợp giữa C04 và Cục Hải quan TP.HCM.

Chuyên án của Cục Hải quan TP.HCM mang tên M918 và phối hợp đồng thời với chuyên án 719ĐL. Theo ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, chuyên án được thiết lập từ tháng 9/2018. Ngoài sự tham gia chính của Cục Hải quan TP.HCM và C04, còn có sự phối hợp rất tích cực của các lực lượng chức năng khác, kể cả thông tin tình báo.

Trước đó, ngày 10/5, qua các nghi vấn từ tin báo về việc các nghi phạm thuê hàn gia cố 6 trục ru lô của 3 máy ép bao bì tại kho hàng ở huyện Bình Chánh (TP.HCM), Cục Hải quan TP.HCM đã chỉ đạo Đội Kiểm soát ma túy chia thành 5 tổ, chuẩn bị 3 phương án, phối hợp với C04 tiến hành trinh sát, bắt giữ các nghi phạm và tang vật trước khi hàng tập kết chuẩn bị xuất khẩu.

Lúc 16h ngày 11/5, C04 đồng chủ trì với Cục Hải quan TP.HCM, có sự phối hợp của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục nghiệp vụ (Bộ Công an); Công an các quận Bình Tân, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh (Công an TP.HCM); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bình Dương)… đồng loạt vây ráp khu nhà kho tại ấp 4 (đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) do đối tượng Jhu Minh Jyun (32 tuổi, người Đài Loan, ngụ tại số 356 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) thuê để làm kho chứa ma túy.

Bên trong nhà kho này, lực lượng chức năng phát hiện 4 máy ép bao bì chân không dùng để ép ma túy và nhiều bao hóa chất sệt màu nâu, chứa tổng số gần 500kg Ketamine trong xe ô tô Innova biển số 51F94039 và 2 va ly vải, được ngụy trang dưới lớp vải bạt. C04 cũng bắt giữ Jyun.

Tại các địa điểm khác, các tổ công tác của lực lượng chức năng đồng loạt bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của các đồng phạm, gồm: Liu Ming Yang (34 tuổi, quốc tịch Đài Loan, ngụ tại khách sạn Vân Hà ở số 440 đường Cộng hòa, quận Tân Bình). Đây là nghi phạm chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động của đường dây ma túy này.

Nguyễn Thị Thu Vân (36 tuổi, quốc tịch Đài Loan, ngụ tại số 356 đường Thoại Ngọc Hầu) là bạn gái sống cùng Jyun, có vai trò giúp sức cho Jyun trong việc thuê kho hàng chứa ma túy, phiên dịch. Tô Gia Mỹ (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngụ tạisố 36/145ATrần Phú, phường 6, quận 5) là người phiên dịch và giúp việc cho Jyun tại kho hàng cất giấu nửa tấn ma túy.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Yang và Jyun đều có điểm chung là hình xăm hổ ở chân trái. Yang từng nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam với hộ chiếu du lịch. Yang chỉ đạo Jyun nhập cảnh vàoViệt Nam từ ngày 14/3/2019, nhận 4 máy ép bao bì từ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vận chuyển về kho hàng tại số 110/1 Gò Xoài (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) để cất giấu ma túy.

Tuy nhiên, thời gian qua, do lực lượng công an vừa bắt nhiều vụ ma túy lớn trên địa bànTP.HCM nênYang lo sợ kho hàng của mình tại số 110/1 Gò Xoài bị lộ. Vì vậy, Yang quyết định thay đổi địa điểm. Yang chỉ đạo Jyun vận chuyển số ma túy trên bằng xe Innova về nhà kho tại ấp 4 để cất giấu vào các máy ép bao bì, chuẩn bị vận chuyển đi nước thứ 3 tiêu thụ. Khi ý đồ của nhóm đối tượng này chưa thực hiện được thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ.

Ma túy của giới nhà giàu

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng C04, ma túy Ketamine được nhóm Yang mang từ “Tam giác vàng” (là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa 3 nước: Lào, Thái Lan, Myanmar) về Việt Nam. Ketamine là loại ma túy có độ ảnh hưởng cực mạnh, thẩm thấu nhanh gấp nhiều lần các loại ma túy khác.

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy này rất tinh vi, hầu như các đối tượng không biết nhau nên đã gây nhiều khó khăn cho quá trình phá án. Cách thức hoạt động của chúng cũng khá táo bạo. Theo đó, các đối tượng đưa ma túy lên xe giao hàng (giả như xe giao hàng cho siêu thị) sau đó dừng trước các vị trí đã định sẵn rồi bỏ đi.

Tiếp đó, một đối tượng khác đến lên xe và tiếp tục di chuyển. “Quá trình phá án ma túy nói trên phải mất một thời gian dài, với vô vàn khó khăn. Có độ nửa tháng trinh sát hoàn toàn mất dấu đối tượng, không tìm được. Chúng tôi tưởng chừng đi vào ngõ cụt.

Những trinh sát dày dạn kinh nghiệm được huy động bám trụ, trên một địa bàn lớn mà chưa có kết quả. Vì có chiều dài 2.000km đường biên giới Trung Quốc quản lý rồi đi đường bộ vào đến TP.HCM, có những điều tưởng chừng không thể thành công”, Thiếu tướng Các cho biết.

Cũng theo Thiếu tướng Các, đây là vụ án bắt giữ lượng ma túy Ketamine lớn nhất từ trước đến nay. Katamine là loại ma túy cao cấp dành cho giới nhà giàu, giá đắt gấp 5 lần các loại ma túy thông thường. Khi bán ra thị trường, giá còn cao gấp nhiều lần nữa.

“Hiện tại, lượng ma túy Ketamine bị thu giữ gồm 20 gói lớn, cân thử một gói khoảng 24kg. Như vậy, ước tính toàn bộ lượng ma túy khoảng gần 500 kg, trị giá 500 tỷ đồng. Trước đây, với loại Ketamine này, thu giữ nhiều nhất là vài ký chứ không có chuyện cả nửa tấn như vậy”, Thiếu tướng Các cho biết.

Trong khi đó, ông Thắng cho biết, đây là chuyên án thành công điển hình và tiêu biểu trong công tác phối hợp đeo bám kiên trì của lực lượng chức năng trong và ngoài ngành công an, nhằm đấu tranh với tổ chức tội phạm xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu vận chuyển ma túy về Việt Nam với số lượng lớn, tập kết để đưa đi nước thứ 3 tiêu thụ.

Khi xây dựng chuyên án, các đội nghiệp vụ đã trải qua một quá trình đeo bám vất vả, theo sát việc vận chuyển hàng hóa từ nước ngoài vào nội địa. Các lực lượng phối hợp cũng đã phân công công việc rất khoa học, đặc biệt khi các nghi phạm thường xuyên thay đổi kho hàng. “Chuyên án phối hợp đã bảo đảm được tính bí mật từ đầu cho đến khi phá án thành công. Đồng thời, có sự thống nhất cao giữa lãnh đạo hải quan, công an trong việc đánh giá chứng cứ tang vật, thông tin, hàng hóa, lộ trình... phá án”, ông Thắng cho biết.

Theo Thiếu tướng Các, chuyên án phối hợp 719ĐL nói chung và chuyên án M918 của Cục Hải quan TP.HCM đã thể hiện sự quyết tâm của lực lượng quan TP.HCM đồng hành cùng các lực lượng chức năng Bộ Công an trong việc triệt phá các băng nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm. Hiện, các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiếp tục triển khai điều tra, mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Nhuận Oanh

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/he-lo-hanh-trinh-cat-vo-o-ma-tuy-chi-danh-cho-gioi-nha-giau-d97358.html