Hé lộ hình ảnh đầu tiên về tiêm kích tàng hình thế hệ 5 trên tàu sân bay Trung Quốc

Video mới của Hải quân Trung Quốc cung cấp một hình ảnh mà các nhà quan sát quân sự cho rằng đó là tiêm kích tàng hình thế hệ mới với những tính năng vượt trội so với máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của Mỹ.

Hình ảnh trong video, được cho là chiếc máy bay J-35 không quân Hải quân Trung Quốc. Ảnh video Hải quân PLA.

Hình ảnh trong video, được cho là chiếc máy bay J-35 không quân Hải quân Trung Quốc. Ảnh video Hải quân PLA.

Chiếc máy bay chiến đấu bí ẩn xuất hiện trong cảnh quay mờ từ một video quảng cáo tuyển dụng phi công cho máy bay chiến đấu trên tàu sân bay của Trung Quốc. Hải quân Trung Quốc công bố video tuyển dụng này ngày 27/2.

Ở cuối video quảng cáo, một phi công được giao "một nhiệm vụ mới với những thách thức mới" và phi công đi về phía một chiếc máy bay.

Camera tập trung vào phi công nên máy bay bị mờ, nhưng các nhà quan sát nhận thấy sự khác biệt rõ ràng so với máy bay chiến đấu J-15 hiện nay trên tàu sân bay Hải quân PLA. Có thể dễ dàng so sánh điều này vì có thể nhìn thấy một chiếc J-15 bên cạnh chiếc máy bay bị làm mờ trong video.

Nhà phân tích không quân Trung Quốc Fu Qianshao cho biết, chiếc máy bay trong video có thể là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm J-35 của Trung Quốc hoặc máy bay không người lái tàng hình.

Song Zhongping, sĩ quan đã nghỉ hưu của PLA, nhà bình luận quân sự tại Hồng Kông cho biết, bức ảnh chiếc máy bay cho thấy đó là một máy bay chiến đấu tàng hình mới, khác với J-15, hiện đang là máy bay chiến đấu duy nhất của Trung Quốc trên tàu sân bay.

J-35, còn được gọi là FC-31 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm do Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (SAC) phát triển. Tiêm kích tàng hình này được coi là đối thủ cạnh tranh với máy bay chiến đấu tàng hình F-35C của Mỹ .

J-35 Trung Quốc hiện vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng những bức ảnh nguyên mẫu của chiếc máy bay này đã lan truyền trên mạng xã hội những năm gần đây.

Sun Cong, nhà thiết kế chính của J-35, trong một bình luận đầu năm 2021 cho biết, sắp có “tin tốt” về máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức nào về tiêm kích tàng hình trên tàu sân bay.

Tàu sân bay Phúc Kiến boong phẳng, được trang bị máy phóng điện từ trường thiết kế nội địa của Trung Quốc. Video SCMP

Theo ông Song, J-35 sẽ có thể sẽ được trang bị cho chiến hạm Phúc Kiến, tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc, được trang bị máy phóng điện từ để phóng máy bay. Theo ông J-35 sẽ là “đối tác quan trọng” của J-15 và 2 máy bay sẽ đảm nhận những vai trò khác nhau. Ông nói:

“J-15 sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển, J-35 sẽ sử dụng lợi thế tàng hình để thực hiện các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không”.

Ông Fu cho biết, hiện J-35 vẫn đang trong quá trình thử nghiệm trên mặt đất và vẫn chưa tiến hành các thử nghiệm trên tàu sân bay. Trung Quốc đã hạ thủy tàu Phúc Kiến vào tháng 6/2022, tàu sân bay mới dự kiến sẽ bắt đầu những cuộc thử nghiệm trên biển trong năm 2023. Theo ông Fu J-35 sẽ thực hiện những cuộc thử nghiệm trên Phúc Kiến sau khi tàu sân bay này hoàn thành những cuộc thử nghiệm kiểm tra trên biển. Máy bay tiêm kích J-35 có thể sẽ vượt trội tiêm kích F-35C về khả năng tàng hình.

Ông Fu bình luận: “Đối với thế hệ máy bay tiếp theo hoạt động trên tàu sân bay, tiêu chí hàng đầu là khả năng tàng hình. Trình độ kỹ thuật của máy bay tương đương với F-35C của Mỹ về khả năng mang vũ khí, bán kính phạm vi chiến đấu, thiết bị điện tử hàng không tiên tiến và khả năng nhận thức tình huống tuyệt vời. Máy bay có hiệu suất chiến đấu cao như tầm xa, độ cao, tốc độ và khả năng tàng hình. Sau khi được biên chế trên tàu sân bay, đây sẽ là máy bay chiến đấu không quân hải quân với năng lực tàng hình tốt nhất thế giới.”

Ông Fu nói thêm, phương tiện không xác định cũng có thể là máy bay không người lái, một lĩnh vực công nghệ mới mà Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh khốc liệt.

Theo South China Morning Post

Thái Bằng

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/he-lo-hinh-anh-dau-tien-ve-tiem-kich-tang-hinh-the-he-5-tren-tau-san-bay-trung-quoc-post164609.html