Hé lộ hình ảnh hộ chiếu Brazil của cha con lãnh đạo Triều Tiên

Theo hãng tin Channel News Asia, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cha của ông là Kim Jong-il đã dùng hộ chiếu Brazil để đăng ký visa của các nước phương Tây trong thập niên 1990.

Trong quá khứ, gia đình ông Kim được cho là đã dùng giấy tờ đi lại có được bằng những hình thức không chính thức. Đây là lần đầu tiên bản photocopy hộ chiếu Brazil của lãnh đạo Triều Tiên được đăng trên các hãng thông tấn.

Bản photocopy hộ chiếu của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mang tên Josef Pwag và của Chủ tịch Kim Jong-il mang tên Ijong Tchoi.

“Họ đã dùng những hộ chiếu Brazil có ảnh chân dung của các ông Kim Jong-un và Kim Jong-il để có được visa từ các đại sứ quán nước ngoài”, một quan chức an ninh Châu Âu giấu tên cho biết. “Nó cho thấy gia đình ông Kim có nhu cầu đi ra nước ngoài và có thể đã thiết lập một lối thoát hiểm cho riêng mình trong trường hợp xấu nhất”.

Đại sứ quán Triều Tiên ở Brazil hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào, trong khi Bộ Ngoại giao Brazil cho biết họ sẽ điều tra chi tiết thông tin trên. Một nguồn tin Brazil giấu tên cho biết cả hai hộ chiếu trên đều là những văn bản hợp pháp.

Bốn quan chức an ninh cấp cao giấu tên của châu Âu xác nhận rằng hai hộ chiếu Brazil có hình các lãnh đạo Triều Tiên được mang tên Josef Pwag và Ijong Tchoi, và đã được dùng để lấy visa tại hai quốc gia phương Tây.

Hiện vẫn chưa rõ đã có visa nào được cấp cho hai hộ chiếu này hay chưa, và các quan chức tin rằng nó có thể đã được sử dụng để đến Brazil, Nhật Bản hoặc Hồng Kông.

Năm 2011, báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản từng đưa tin rằng khi còn nhỏ, ông Kim Jong-un đã từng đến Tokyo bằng hộ chiếu Brazil vào năm 1991, trước thời điểm hộ chiếu này được cung cấp vài năm.

Cả hai hộ chiếu này đều được đóng dấu “Đại sứ quán Brazil tại Prague” và có ngày cấp là 26/02/1996. Các quan chức an ninh khẳng định rằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt hiện nay đã xác nhận đây đích thực là ông Kim Jong-un và cha mình.

Hộ chiếu của ông Kim Jong-un đã sử dụng tên gọi Josef Pwag và có ngày sinh là 1/2/1983. Hiện thông tin cá nhân về lãnh đạo Triều Tiên là rất ít, ngay cả ngày tháng năm sinh của ông cũng là vấn đề gây tranh cãi. Ông Kim Jong-un được cho là đã theo học tại một trường quốc tế tại Berne (Thụy Sĩ), dưới danh nghĩa là con trai của một nhân viên đại sứ quán.

Hộ chiếu của ông Kim Jong-il sử dụng tên Ijong Tchoi và có ngày sinh là 4/4/1940. Ông qua đời vào năm 2011 và năm sinh thực sự của ông là 1941. Cả hai hộ chiếu trên đều ghi nơi sinh là ở Sao Paulo, Brazil.

Các quan chức an ninh giấu tên cũng từ chối tiết lộ họ đã có được bản photocopy của hai hộ chiếu này như thế nào.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/he-lo-hinh-anh-ho-chieu-brazil-cua-cha-con-lanh-dao-trieu-tien-post254985.info