Hé lộ khối tài sản của phu nhân tân thủ tướng Anh

Theo Daily Mail, vợ của tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak, bà Akshata Murthy có khối tài sản trị giá hơn 800 triệu USD.

Được biết, bà Murthy xuất thân trong một gia đình giàu có. Cha bà là tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy, người sáng lập ra công ty công nghệ thông tin Infosys. Tài sản của ông ước tính khoảng 4,5 tỉ USD.

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak và vợ bà Akshata Murthy. (Ảnh: AP)

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak và vợ bà Akshata Murthy. (Ảnh: AP)

Theo báo chí Anh, bà Murthy sở hữu 1% cổ phần trong công ty của cha mình và tài chính ước tính hơn 700 triệu bảng Anh (hơn 800 triệu USD), khiến bà thậm chí còn giàu hơn cả Vua Charles III.

Cũng theo Daily Mail, vợ của tân Thủ tướng Sunak, bà Akshata Murthy, thích nộp thuế hàng triệu USD không phải ở Vương quốc Anh, mà ở Ấn Độ, và cũng không muốn nhập quốc tịch Anh.

Trước đó, do liên quan đến công ty Infosys, ông Sunak đã nhiều lần bị chỉ trích. Đặc biệt, vào tháng 3, sau khi bắt đầu hoạt động quân sự đặc biệt của Nga để bảo vệ Donbass, ông Sunak, khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Tài chính Anh đã bị cáo buộc có liên hệ với Nga, vì Infosys vẫn có mặt trên thị trường Nga. Sau khi bà Murthy bị cáo buộc nhận tiền từ cổ tức của Infosys công ty này đã tuyên bố chấm dứt làm việc tại Nga.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 4, vợ của ông Sunak trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông do cáo buộc trốn thuế.

Dù sống ở Anh nhiều năm, nhưng bà không đăng ký cư trú tại đây để tránh phải trả khoản thuế khoảng 38%, tương đương 5,7 triệu USD mỗi năm cho số cổ tức thu được từ Infosys. Sau vụ bê bối, bà Murthy tuyên bố sẽ nộp thuế tại Vương quốc Anh cho tất cả thu nhập của mình từ các công ty trong và ngoài nước.

Vợ chống tân thủ tướng Anh gặp nhau tại Đại học Stanford, Mỹ, và làm đám cưới vào năm 2009. Hiện nay, họ sở hữu ít nhất 4 bất động sản, bao gồm một ngôi nhà 5 phòng ngủ cao cấp trị giá 9 triệu USD ở Kensington (London), và một căn hộ ở Santa Monica (California).

Hạ Thảo (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/he-lo-khoi-tai-san-cua-phu-nhan-tan-thu-tuong-anh-5004705.html