Hé lộ loạt ảnh thời 'mài đũng quần' của ông chủ Facebook

Học hết sức, chơi hết mình, đó là những gì người xem có thể cảm nhận về tuổi trẻ của ông chủ mạng xã hội lớn nhất hiện nay. Ngoài ra nhiều người còn tinh ý nhận thấy, thói quen sống giản dị của Mark Zuckerberg được hình thành từ khi anh còn rất trẻ, và không hề thay đổi khi anh đã trở thành tỷ phú.

Mark Elliot Zuckerberg sinh ngày 14/5/1984 ở thành phố White Plains, hạt Westchester, bang New York, Mỹ. Cha anh là nha sĩ, còn mẹ hành nghề bác sĩ tâm lý, theo Biography.

Dấu ấn công nghệ bắt đầu với Mark khi được tiếp xúc máy tính lần đầu tiên vào năm 6 tuổi. Cha anh - ông Edward - dạy Mark chương trình lập trình Atari BASIC, thuê kỹ sư phần mềm David Newman làm gia sư cho con trai. Newman đánh giá Mark là “thần đồng”.

Tại trường trung học Ardsley, Zuckerberg tỏ ra mình là một cậu bé có thành tích xuất sắc trong các lớp mà cậu tham gia. Vì thế, cậu được chuyển sang học tại Học viện Phillips Exeter, trường tư thục duy nhất ở New Hampshire trong năm học cơ sở, nơi anh đã giành giải thưởng về khoa học (toán học, thiên văn học và vật lý) và các nghiên cứu cổ điển.

Khi còn trẻ, anh cũng đã tham dự Trung tâm Johns Hopkins dành cho trại trẻ vị thành niên tài năng. Trong đơn xin học đại học của mình, Zuckerberg đã nói rằng ông có thể đọc và viết tiếng Pháp, tiếng Hebrew, Latin và Hy Lạp cổ đại. Ngoài ra, anh còn là đội trưởng của đội đấu kiếm.

Loạt hình ảnh hiếm có về thời sinh viên của ông chủ Facebook mới được hé lộ, và được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi.Loạt hình ảnh hiếm có về thời sinh viên của ông chủ Facebook mới được hé lộ, và được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi.

Có thể thấy, trước khi trở thành một CEO với số tài sản thuộc top 5 thế giới, Mark cũng là một chàng thanh niên giản dị, học hết sức, chơi hết mình như bao cậu sinh viên khác.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mark Zuckerberg đã tạo ra chương trình nghe nhạc Synapse Media Player, nhằm tìm hiểu thói quen nghe nhạc của người dùng.

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Mark Zuckerberg đã tạo ra chương trình nghe nhạc Synapse Media Player, nhằm tìm hiểu thói quen nghe nhạc của người dùng. Tạp chí PC đánh giá nó đạt 3/5 điểm.

Khi Mark Zuckerberg bắt đầu học Đại học Harvard năm 2002, không ai có thể lường trước được rằng thời gian này có thể biến anh thành một tỷ phú như ngày nay. Zuckerberg cho ra đời Facebook trong phòng ký túc xá của mình tại Đại học Harvard vào ngày 4 tháng 2 năm 2004.

Trong quá trình tạo lập, xây dựng và hoàn thiện mạng xã hội này, anh nhận trợ giúp bởi các bạn cùng phòng học và các sinh viên Harvard khác như Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz và Chris Hughes.

Sau khi thành công trong việc tạo lập và thiết kế, nhóm của anh sau giới thiệu Facebook đến với các trường đại học khác. Từ đó, Facebook đã phát triển nhanh chóng, cán mốc một tỷ người sử dụng vào năm 2012.

Cũng vì sự trợ giúp của người khác, Zuckerberg đã vướng phải nhiều tranh chấp tố tụng về pháp lý khác nhau được đưa ra bởi những người khác trong nhóm, họ tuyên bố rằng một phần của công ty vốn dựa trên sự tham gia đóng góp của họ trong giai đoạn khởi đầu và phát triển của Facebook.

Từ đó đến nay, Facebook đã trở thành mạng xã hội phổ biến nhất thế giới với khoảng 2,32 tỷ người dùng hàng tháng và mang lại doanh thu lên tới 16,9 tỷ USD trong quý gần đây nhất. Mới đây, Mark Zuckerberg đã vươn lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh theo Bloomberg với khối tài sản 65,6 tỷ USD.

Trong quá trình tạo lập, xây dựng và hoàn thiện mạng xã hội Facebook, Mark nhận trợ giúp bởi các bạn cùng phòng học và các sinh viên Harvard khác như Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz và Chris Hughes.

Trong bài phát biểu tại trường ĐH Harvard hôm thứ 5 tuần trước, Mark Zuckerberg đã nhắn gửi đến các sinh viên khóa 2017 rằng: “Thế hệ của chúng ta sẽ phải đối mặt với việc hàng chục triệu việc làm bị thay thế bởi tự động hóa như xe hơi và xe tải tự lái. Các bạn đang tốt nghiệp ở một thời điểm mà mục đích sống trở nên đặc biệt quan trọng.

Khi bố mẹ của chúng ta tốt nghiệp, mục đích sống chắc chắn phụ thuộc vào công việc, nhà thờ và cộng đồng. Nhưng ngày nay, công nghệ và tự động hóa đang làm mất đi rất nhiều việc làm. Số thành viên trong các cộng đồng giảm. Nhiều người cảm thấy lạc lõng và đang phải cố gắng để lấp đầy khoảng trống vô nghĩa đó”.

Tích lũy được khối tài sản lớn, Zuckerberg đã sử dụng hàng triệu đô la để tài trợ cho một loạt các hoạt động thiện nguyện. Zuckerberg đã tặng một số tiền cho Diaspora, một máy chủ Web cá nhân mã nguồn mở thực hiện dịch vụ mạng xã hội. Anh cũng thành lập quỹ Start-up: Education (Giáo dục khởi nghiệp) nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, độc lập của các bạn trẻ.

Năm 2017, ông chủ Facebook đã được Đại học Harvard trao bằng tốt nghiệp danh dự sau 12 năm bỏ giảng đường.

Mark Zuckerberg chia sẻ ảnh nhận bằng Đại học Harvard lên trang cá nhân với dòng chú thích: “Mẹ, con luôn nói rằng con sẽ quay lại đây và nhận bằng”.

Theo Saostar.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/he-lo-loat-anh-thoi-mai-dung-quan-cua-ong-chu-facebook-3983805-l.html