Hé lộ lý do người đàn ông ở TT-Huế ôm con nhảy sông tự tử

Chính quyền địa phương ở Thừa Thiên- Huế nói về vụ người đàn ông ôm con 2 tuổi nhảy sông tự tử gây chấn động dư luận.

Về vụ “Người đàn ông ôm cháu bé lao xuống sông Hương tự tử” xảy ra tại TP.Huế mà Dân Việt thông tin, trưa nay (18.5), ông Nguyễn Văn Dũng- Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) cho biết, chính quyền xã đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Theo ông Dũng, gia cảnh anh Trần Hữu Tuất (SN 1982, trú thôn Xuân Ổ, xã Phú Xuân)- người ôm con nhảy cầu tự tử- hết sức khó khăn. Trước khi xảy ra vụ tự tử, gia đình anh Tuất sống trong ngôi nhà dựng tạm trên mảnh đất mượn của anh trai anh này.

Người thân của anh Tuất đau đớn tột cùng sau vụ anh này ôm con nhảy sông tự tử gây chấn động dư luận.

Ông Dũng cho biết thêm, anh Tuất có 2 người vợ và 3 đứa con. Trong đó, người vợ đầu sinh được 2 đứa con, gồm cháu Văn Thị Liên (SN 2016) bị anh Tuất ôm theo khi tự tử và 1 đứa con hiện đang học lớp 4. Người vợ sau của anh Tuất đã bỏ đi cùng 1 đứa con chung của hai người.

Trước đó, sau khi có với nhau 1 đứa con, giữa anh Tuất và người vợ đầu xảy ra mâu thuẫn nên người vợ này chuyển về sống tại nhà bố mẹ đẻ. Trong thời gian này, người vợ đầu của anh Tuất sinh cháu Văn Thị Liên và cháu bé này mang họ mẹ.

Khi người vợ đầu bỏ đi, anh Tuất lấy 1 người vợ khác và có với nhau 1 đứa con. Tuy nhiên, không bao lâu sau khi chung sống, người vợ sau của anh Tuất bỏ đi cùng đứa con chung. Khoảng 1 tháng trước khi xảy ra vụ tự tử, anh Tuất đoàn tụ cùng người vợ đầu.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử đau lòng, ông Dũng nói, hiện chính quyền xã chưa xác minh cụ thể nhưng có thể xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Bởi lẽ, có thông tin rằng, sau khi đoàn tụ với người vợ đầu, giữa anh Tuất và người phụ nữ này xảy ra mâu thuẫn do anh này nghi cháu Văn Thị Liên không phải là con ruột của mình.

Như tin đã đưa, vào khoảng 10h15 ngày 17.5, nhiều người hoảng hồn phát hiện anh Tuất ôm con lao từ trên cầu Phú Xuân xuống sông Hương tự tử.

Trước đó, nhiều người nhìn thấy anh Tuất bế cháu bé đi lại ở đoạn gần cầu Phú Xuân từ sáng sớm 17.5.

Đến chiều 17.5, thi thể anh Tuất và con gái anh này được tìm thấy ở độ sâu 10m trên sông Hương đoạn dưới cầu Phú Xuân. Tại thời điểm được tìm thấy, 2 thi thể ôm chặt nhau bởi được thắt bằng dây đai địu trẻ em.

Lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy xe máy của anh Tuất để lại ở đầu cầu Phú Xuân trước khi ôm con nhảy sông tự tử. Trong cốp xe máy có ví đựng tiền và một lá thư tuyệt mệnh.

An Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/he-lo-ly-do-nguoi-dan-ong-o-tt-hue-om-con-nhay-song-tu-tu-876938.html