Hé lộ nghi phạm sát hại cô gái Việt tại căn hộ ở Nhật

Chị Lê Thị Mỹ Diễm tử vong tại căn hộ đang ở khi sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh chưa đầy hai năm.

Chiều 4.12, thông tin từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định cho biết, vừa nhận được công văn của Công ty CP TRAENCO - Trung tâm Phát triển Việc làm phía Nam HITECO, liên quan đến cái chết của nạn nhân Lê Thị Mỹ Diễm (22 tuổi, ở xã Ân Đức, huyện Hoài Ân).

Diễm là thực tập sinh do Công ty TRAENCO cử đi thực tập tại Nhật Bản và xuất cảnh sang Nhật vào tháng 4.2017.

Chiều 4.12, rất đông người dân đến nhà riêng của chị Diễm để chia buồn cùng người thân.

Theo văn bản này, nạn nhân bị sát hại tại căn hộ đang ở vào đêm 26.11. Hiện tại nghi phạm đã được cảnh sát bắt giữ và điều tra tại Nhật Bản. Theo xác định ban đầu của cảnh sát, nghi phạm chính là bạn trai nạn nhân.

Nghiệp đoàn Nhật Bản YODOGAWA và Công ty CP TRAENCO đang phối hợp hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê. Ngày 4.12, thi thể nạn nhân được đưa về tới sân bay Đà Nẵng.

Theo ông Lê Phước Giảng (cha ruột nạn nhân), sau khi nhận được thông tin, gia đình đã thuê xe ra tận nơi đưa thi thể con gái về quê nhà an táng.

“Con bé ít chia sẻ chuyện riêng nên tôi cũng không rõ bạn trai cháu là ai, chỉ biết quê Lâm Đồng. Mọi chuyện giờ chỉ chờ vào cơ quan chức năng, còn bây giờ tôi chỉ tập trung lo hậu sự cho con”, ông Giảng nói.

Diễm là chị gái đầu trong gia đình 4 chị em, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/he-lo-nghi-pham-sat-hai-co-gai-viet-tai-can-ho-o-nhat-936214.html