Hé lộ nguồn gốc các cây cổ thụ vận chuyển qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế

Bước đầu đã xác định được 1 trong 3 cây cổ thụ vận chuyển qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế mà dư luận quan tâm trong những ngày vừa qua.

Ngày 4/4, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, bước đầu đã xác định được 1 trong 3 cây cổ thụ vận chuyển qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế mà dư luận quan tâm trong những ngày vừa qua.

Cụ thể, đây là cây đa sộp trên rẫy của hộ ông Nguyễn Ngọc Chung, trú tại thôn Giang Hòa, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk. Cây đa có đường kính 1,3m, chiều cao khoảng 14m. Cây đa sộp này nằm ở thửa đất số 76, tờ bản đồ số 61, diện tích 3.280m2, hiện trạng đất nông nghiệp đã được UBND huyện Krông Năng cấp giấy chứng nhận đất lần đầu số 419533 ngày 20/5/2004; cấp đổi lần 2 ngày 2/3/2018.

Theo trình bày, trước khi khi thác, ông Nguyễn Ngọc Chung đã có đơn xin khai thác, vận chuyển và tiêu thụ lâm sản có xác nhận của ông Ngô Hữu Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang, với lý do cành lá của cây đa chiếm rất nhiều diện tích trên rẫy nên không trồng được các loại cây khác để phát triển kinh tế gia đình.

Sau khi cây đa sộp này bị tạm giữ ở Thừa Thiên - Huế, trong biên bản kiểm tra xác minh nguồn gốc cây đa sộp này, Hạt kiểm lâm Krông Năng do Phó hạt trưởng Bùi Tiến Hoàng ký cũng xác nhận nội dung đúng như đơn trình bày của ông Nguyễn Ngọc Chung. Nội dung xác nhận có đoạn ghi "trên diện tích đất nông nghiệp do gia đình ông canh tác, sản xuất có 1 cây đa do tán và cành lá xum xuê nên chiếm rất nhiều diện tích, vì vậy gia đình đã làm đơn xin bứng, nhổ và cho nhà chùa tại Hà Nội". Hạt kiểm lâm đã làm việc với các hộ dân có đất canh tác lân cận đều xác nhận nội dung theo đơn trình bày của ông Chung là đúng sự thật.

Hiện, cả 3 cây cổ thụ nói trên đều đang được tạm giữ tại Thừa Thiên - Huế chờ làm rõ nguồn gốc để có hướng xử lý. Trước đó khoảng 18 giờ 15 phút ngày 30/3, Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Lộc (Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã tạm giữ ba xe đầu kéo chở 3 cây cổ thụ này qua địa bàn, tại khu vực quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc), theo hướng từ Nam ra Bắc, lý do xe chở quá khổ, quá tải.

Các xe cùng mang biển số tỉnh Quảng Bình, đều chở cây vượt quá 10% chiều dài xe, quá tải 20-50%. Nhóm tài xế khai chở cây cho Công ty Hải Sơn đóng tại thành phố Đồng Hới (Quảng Bình). Theo chỉ huy Trạm Cảnh sát giao thông Phú Lộc, các xe đều vi phạm lỗi quá khổ, quá tải và chiều cao vượt quá quy định nên phạt chủ xe và tài xế tổng cộng gần 82 triệu đồng. Các tài xế bị tước bằng từ một đến ba tháng.../.

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/he-lo-nguon-goc-cac-cay-co-thu-van-chuyen-qua-dia-ban-tinh-thua-thien-hue/80701.html