Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ con rể giết 3 người nhà vợ ở Tiền Giang

Nghi phạm khai nhận nguyên nhân vụ thảm án là do chị Đinh Thị Ngọc Ngân có ý định chia tay với hắn.

1. Vụ thảm án ở Tiền Giang: Trưa 14/8, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt Nguyễn Đăng Khoa (ảnh), 31 tuổi, quê ở xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), được xác định là nghi phạm gây ra vụ án mạng để điều tra. (ảnh: Người Lao động)

Báo Người Lao động dẫn lời khai ban đầu của nghi phạm cho biết, nguyên nhân của vụ thảm án này là do chị Đinh Thị Ngọc Ngân có ý định chia tay đối tượng. Trong ảnh: Người dân tập trung gần hiện trường vụ án. (Ảnh: Nhật Trường)

Theo đó, sáng 13/8, Khoa dùng dây dù siết cổ cháu Phan Ngọc Anh (con ruột Ngân) trước. Lúc này chị Đinh Thị Ngọc Ngân cũng thức giấc nên Khoa cũng không tha. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ án. (Ảnh: Nhật Trường)

Sau đó đối tượng dùng dây dù siết cổ mẹ vợ là Lê Thị Hoa cùng em vợ là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi). Tuy nhiên, nghe Ánh van xin, Khoa tha mạng và bỏ trốn ngay sau đó. (Ảnh: Nhật Trường)

2. Xét xử đường dây mua bán logo “xe vua”: Sáng 14/8, Tòa án nhân dân TPHCM quyết định hoãn phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán logo “xe vua” lần 2 đối với 10 bị cáo trong đường dây bảo kê xe quá tải do luật sư của 7 bị cáo vắng mặt.

3. Vụ cướp ngân hàng, rồi ngồi đếm tiền tại chỗ: Công an quận Tân Phú, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Đặng Hoàng Bắc (SN 1995, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Tân Phú. Trong ảnh: Phòng giao dịch Ngân hàng VietinBank nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Vinh Quang)

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Công an quận Tân Phú cho biết, đối tượng đang là sinh viên của một trường Đại học tại TPHCM, chưa có tiền án, tiền sự. Trong ảnh: Đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TPHCM)

Trích xuất camera trong thời điểm xảy ra vụ cướp, Bắc cầm lưỡi dao và đưa cán dao về phía người bị đe dọa để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Bắc khai nhận đi cướp ngân hàng do đang buồn vì... thất tình. Trong ảnh: Đối tượng được công an trùm mặt đưa ra khỏi ngân hàng. (ẢNh: Pháp luật Plus)

4. Vụ vận chuyển 22 bánh heroin: Trung tá Lưu Minh Thái, Trạm trưởng Trạm CSGT Krông Búk, Đắk Lắk cho biết: vào rạng sáng 14/8, đơn vị phối hợp cùng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an Đắk Lắk đã bắt giữ đối tượng Phan Thị Đào (38 tuổi, trú xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) đang vận chuyển 22 bánh heroin được ngụy trang trong các hộp máy từ Lào đi qua địa phận tỉnh Đắk Lắk./.

Trí Anh/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-ban-dau-vu-con-re-giet-3-nguoi-nha-vo-o-tien-giang-800237.vov