Hé lộ nguyên nhân bất ngờ khiến xe giường nằm lao vào gác chắn

Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ chiếc xe giường nằm lao vào gác chắn đường ngang giao cắt giữa tuyến quốc lộ 217 và quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện này.

Chiều 22/8, tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa cho biết đã vào cuộc xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực gác chắn đường ngang giao cắt với đường sắt tại Km151+590 đoạn qua thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa hôm 19/8.

Trước đó, vào lúc 12h31 ngày 19/8, tại gác chắn đường ngang Km 151+590 giao cắt giữa tuyến QL217 và QL1A (đoạn qua địa phận huyện Hà Trung, Thanh Hóa), khi nhân viên gác chắn đang hạ cần chắn cho tàu hàng số hiệu 3303 do đầu máy D13E-712 kéo lưu thông theo hướng Hà Nội - Sài Gòn thì bất ngờ bị ô tô khách của nhà xe Thực Yên mang BKS 36B-022.97 chạy hướng Hà Nội - Thanh Hóa lao vào cần chắn.

Nhân viên gác chắn Thái Văn Thành.

Hậu quả, chiếc cần chắn đâm xuyên kính ô tô. Sau đó, tài xế cho xe lùi thì bị cần chắn phía sau đâm vào. Lúc này hàng chục hành khách trên xe hốt hoảng, có người nhảy qua cửa sổ khi đang ngồi.

Đến ngày 22/8, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân vụ chiếc xe giường nằm lao vào gác chắn đường ngang giao cắt giữa tuyến quốc lộ 217 và quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện này.

Vào thời điểm trên, xe ôtô khách biển số Thanh Hóa do tài xế Lê Văn Phi (44 tuổi, trú phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng bắc - nam.

Khi đến khu vực nói trên, tài xế Phi cúi xuống nghe điện thoại. Cùng lúc này, phía trước có 1 xe khách khác đang giảm tốc độ và chuyển hướng vào lề đường, sát với đường sắt.

Do không kịp quan sát và bất ngờ nên tài xế Phi buộc phải đánh lái xe vào phía phải về hướng quốc lộ 217 khiến phương tiện lao lên phần đường sắt tại cung chắn tàu.

Liên quan đến vụ việc, tài xế Lê Văn Phi lại lý giải rằng "do phanh trước không ăn nên buộc phải đánh lái vào bên phía gác chắn để tránh các phương tiện khác".

Anh Thái Văn Thành, nhân viên Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa cho hay, 26 năm theo nghề anh chưa từng chứng kiến vụ tai nạn nào hy hữu như vậy.

Anh Thành kể, sáng 19/8, anh cùng đồng nghiệp Trần Thị Nhẽ được phân công ca trực tại gác chắn đường sắt Bắc Nam giao với quốc lộ 217. Khoảng 12h30, kíp trực nhận được thông báo tàu chở hàng từ ga Bỉm Sơn sắp đi qua nên quay tời đóng chắn.

Khi cần chắn giáp quốc lộ 1A mới hạ được 2/3 thì xe khách giường nằm lao đến với tốc độ cao. Một thanh chắn đâm xuyên đầu xe, xé mảnh kính bên hông. Cú đâm khiến cáp tời bị đứt, hai cần chắn gãy hoàn toàn, xe khách gác đầu trên đường ray. Sau giây phút định thần, nhóm nhân viên gác chắn vội bật tín hiệu khẩn cấp báo hiệu cho lái tàu đang di chuyển cách đó vài km. Anh Thành lao nhanh về hướng con tàu đang đi tới với mục đích ra hiệu cho tàu dừng.

Theo nhân viên gác chắn, rất may hôm đó đoàn tàu là tàu chở hàng nên tốc độ chậm (chỉ khoảng 40 km đến 50km mỗi giờ); nếu tàu khách tốc độ cao thì khó đủ thời gian để kịp xử lý tình huống. "Chúng tôi rất vui vì phối hợp ăn ý, khéo léo xử lý tình huống nếu không thảm họa đã có thể ập đến", chị Nhẽ chia sẻ.

Chiều 22/8, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cũng đã có văn bản chỉ đạo Ban An toàn giao thông huyện Hà Trung và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ, có các hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Văn (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/he-lo-nguyen-nhan-bat-ngo-khien-xe-giuong-nam-lao-vao-gac-chan