Hé lộ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Bình Phước

Các cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân hàng chục tấn cá tại đập thủy lợi ở Bình Phước. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lượng ôxy giảm xuống đột ngột đến mức tối thiểu làm cá chết.

Sáng nay (26.4) các cơ quan chức năng đã tiến hành lấy các mẫu nước và mẫu cá chết để xác định nguyên nhân hàng chục tấn cá chết hàng loạt tại đập Bình Hà (xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) trong những ngày qua. Đồng thời các mẫu cá đã được gửi xuống cơ quan chuyên trách tại TP.HCM để xét nghiệm sâu tìm nguyên nhân chính xác.

Người dân vớt cá chết tại đập Bình Hà 1

Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y (thuộc Sở NNPTNT tỉnh Bình Phước) cho biết, cơ quan này đã lấy mẫu cá và nước để xác định nguyên nhân hàng chục tấn cá chết tại đạp Bình Hà. Bước đầu cơ quan này nhận định hiện tượng cá chết đột ngột không phải do dịch bệnh hay truyền nhiễm mà do thiếu hụt ôxy.

"Lượng ôxy giảm xuống đột ngột đến mức tối thiểu, chỉ còn 0%", đại diện chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Bình Phước lý giải việc lượng ôxy hạ thấp tới mức tối thiểu có nhiều nguyên nhân như: Biến đổi khí hậu; có lượng chất thải phát sinh tuồn xuống vùng hồ đập; hoặc bị đầu độc khiến cá đột ngột chết…

Cá chết được chất đống và mang đi ủ phân.

Cơ quan công an địa phương cũng đã vào cuộc phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Được biết trong những ngày qua tại đập Bình Hà 1 (rộng 22ha) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt với số lượng lên đến hàng chục tấn. Phần lớn lượng cá chết thuộc cá nuôi của gia đình ông Dương Văn Cù và một số hộ dân (thuê đập nuôi cá) và một lượng lớn cá tự nhiên.

Theo ông Cù, gia đình ông nuôi cá khu vực đập này hơn 13 năm nay chưa bao giờ xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt như vậy. Đợt này có gần 20 tấn cá chủ yếu là cá lăng đang trong thời kỳ bắt mang đi bán của gia đình ông gần như chết toàn bộ chỉ trong vòng 2 ngày. Trong đó, loại nhỏ nhất nặng khoảng 7-8 lạng, loại lớn gần 3kg. Ông ước tính số tiền thiệt hại của gia đình ông trên cả tỷ đồng.

Nông dân xót xa nhìn cá sắp thu hoạch bị chết trắng

Hiện số cá chết được các hộ xung quanh vớt lên ủ làm phân bón cho cây trồng. Tuy nhiên người dân cho biết số lượng cá chết quá lớn nên vớt không kịp, nhiều con đã thối rữa gây mùi hôi thối.

Lãnh đạo xã Công an Đa Kia xác nhận sự việc đồng thời cho biết đã cử người xuống ghi nhận thực tế. Qua đó cho thấy khoảng 90% số cá nuôi ở lòng hồ bị chết, ngoài ra một lượng lớn cá tự nhiên cũng bị thiệt hại trong đợt này.

Hữu Ký

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/he-lo-nguyen-nhan-ca-chet-hang-loat-o-binh-phuoc-870016.html