Hé lộ nguyên nhân con trai dùng kéo sát hại mẹ dã man ở Bình Phước

Đối tượng Châu Ngọc Hưng (38 tuổi, ngụ tại phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, Bình Phước), khai do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc, trong lúc tức giận đã tay sát hại dã man chính mẹ ruột của mình.

Đối tượng Hưng tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước

Đối tượng Hưng tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước

Ngày 1/7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Châu Ngọc Hưng (38 tuổi, ngụ tại phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà Trần Thị Mộng Hoa (53 tuổi, cùng ngụ tại địa chỉ trên), mẹ ruột Hưng.

Bước đầu, Hưng khai nhận do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc nên hai mẹ con có lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, đối tượng đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và người mẹ. Khi nạn nhân ngã xuống nền nhà, nghĩ là mẹ mình đã chết, hắn đã cởi quần áo dính máu của bà Hoa ra để thay quần áo mới cho mẹ. Thay xong, phát hiện mẹ vẫn cử động, Hưng đã dùng kéo đâm tiếp nạn nhân. Sau đó, Hưng vào nhà tắm thay bộ quần áo dính máu trên người rồi bỏ trốn.

Tối ngày 30/6, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một quán cà phê ở ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, cách hiện trường vụ án hơn 4km

Theo người dân cho biết, Hưng có dấu hiệu không bình thường. Thời gian gần đây Hưng bỏ vợ về sống với gia đình. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bảo Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-con-trai-dung-keo-sat-hai-me-da-man-o-binh-phuoc-2019070117190173.htm