Hé lộ nguyên nhân khiến nam thanh niên sát hại người yêu ở quận Hoàng Mai

Vụ án đối tượng Đào Duy Cường (SN 1994) cứa cổ người yêu dã man tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã khiến dư luận phẫn nộ. Khi tiếp xúc với đối tượng, PV Báo ANTĐ ghi nhận nguyên nhân bột phát dẫn tới hành động mất tính người của Cường rất nhỏ nhặt.

Trưa ngày 17-6-2019, tại phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đào Duy Cường (SN 1994, trú tại tỉnh Lào Cai) đã dùng nhiều hung khí sát hại người yêu sống cùng y là chị V.T (SN 2000, trú tại tỉnh Hà Nam).

Đối tượng Đào Duy Cường. Ảnh: Trung Hiếu

Đối tượng Đào Duy Cường. Ảnh: Trung Hiếu

Sau khi gây án dã man, Cường lấy xe máy của chị T rồi chạy ra cổng bệnh viện Thanh Nhàn, gửi tại đây và tiếp tục lên xe khách đi tới tỉnh Lạng Sơn. Theo lý giải của Cường, y tự xác định sẽ phải chịu mức án nặng nên đối tượng này tìm cách tới Lạng Sơn để gặp gia đình người chị gái.

Chính chị gái và anh rể của Cường đã liên tục khuyên nhủ đối tượng này sớm đầu thú, và sau đó trực tiếp dẫn Cường tới cơ quan công an tại Lạng Sơn.

Đối tượng Cường lên Lạng Sơn là để gặp người thân, chứ không phải "tìm cách trốn sang Trung Quốc" như một số nguồn tin đưa ra. Ảnh: Trung Hiếu

Trước khi xảy ra án mạng trên, mối quan hệ của đối tượng Cường và nạn nhân T đã xuất hiện những rạn nứt, dù hai người mới yêu nhau hơn một năm. Trong khi chị T mắc bệnh và cố gắng kiếm tiền, Cường không có công ăn việc làm ổn định, và thường nhận chu cấp từ bạn gái.

Sau khi ra đầu thú, Đào Duy Cường được đưa đi xét nghiệm, và kết quả trả về là dương tính với ma túy. Hiện CAQ Hoàng Mai đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trung Hiếu

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/clip-he-lo-nguyen-nhan-khien-nam-thanh-nien-sat-hai-nguoi-yeu-o-quan-hoang-mai/814791.antd