Hé lộ nguyên nhân nhà vệ sinh 1,6 tỷ bị đập bỏ

Cơ quan chức năng đã chính thức lên tiếng về việc nhà vệ sinh miễn phí trị giá 1,6 tỷ bị đập bỏ sau một năm đi vào hoạt động.

Liên quan vụ "Nhà vệ sinh miễn phí trị giá 1,6 tỉ đồng bị đập bỏ sau 1 năm hoạt động", lãnh đạo UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã khảo sát và làm việc với chủ đầu tư là Ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Lộc Hà – Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, những ngày vừa qua có nhiều thông tin cho rằng chính quyền địa phương gây áp lực, buộc phải đập bỏ nhà vệ sinh do Hiệp hội nhà vệ sinh Việt Nam (Hiệp hội NVS) xây dựng trước đó là không có căn cứ, gây sự hiểu nhầm giữa TP Thủ Dầu Một đối với nhà đầu tư và Ban trị sự chùa Bà Thiên Hậu.

Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một Nguyễn Lộc Hà trực tiếp kiểm tra công trình xảy ra nhiều "lùm xùm" tại Chùa Bà Thiên Hậu. Ảnh Vietnamnet.

Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một Nguyễn Lộc Hà trực tiếp kiểm tra công trình xảy ra nhiều "lùm xùm" tại Chùa Bà Thiên Hậu. Ảnh Vietnamnet.

Theo ông Hà, chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hiệp hội NVS thực hiện việc đầu tư, xây dựng hệ thống nhà vệ sinh phục vụ cộng đồng, không có lí do gì để gây khó dễ cho các đơn vị làm những việc có ích cho cộng đồng.

Đối với nhà vệ sinh được xây dựng trong khu đất của chùa Bà Thiên Hậu (đường Nguyễn Du, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) vừa bị đập bỏ, ông Hà cho biết đây là khu vực do Ban trị sự chùa Bà Thiên Hậu quản lý. Công trình này trước đây do Ban trị sự xin phép xây dựng và làm chủ đầu tư theo hình thức xã hội hóa, do đó việc đập bỏ hay sử dụng thế nào là do Ban trị sự quyết định, chính quyền không thể can thiệp vào việc này. Các cơ quan chức năng chỉ phê duyệt, cấp phép khi đủ điều kiện.

“Tôi khẳng định thành phố không gây khó dễ và can thiệp vào việc đập bỏ nhà vệ sinh này. Chủ trương của thành phố là ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư”. – Ông Hà nói.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Vương Vĩnh Thắng - Trưởng Ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu - cho biết ban trị sự rất hoan nghênh nhà tài trợ xây dựng nhà vệ sinh miễn phí cho bà con, du khách.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, nhà vệ sinh do doanh nghiệp tài trợ xây dựng bộc lộ nhiều bất cập như: do mới thử nghiệm nên thiết bị hay trục trặc. Việc sử dụng thiết bị cảm ứng không phù hợp với nhu cầu sử dụng đông người, đặc biệt là những ngày lễ hội; diện tích xây dựng ít… Vì vậy, ban trị sự đã có thông báo tới nhà tài trợ tháo dỡ thiết bị cảm ứng để ban trị sự tự xây nhà vệ sinh mới với kết cấu 1 trệt, 1 lầu.

Nhà vệ sinh mới được xây dựng với diện tích lớn hơn, 1 trệt 1 lầu để nhiều người cùng sử dụng - Ảnh: BÁ SƠN/ Tuổi Trẻ.

Về mối quan hệ với nhà tài trợ là Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam, ông Lê Vĩnh An - phó ban trị sự miếu Bà Thiên Hậu - cho biết kể cả sau khi nhà vệ sinh cũ bị tháo dỡ, đại diện ban trị sự và nhà tài trợ vẫn có sự trao đổi qua lại chân tình.

Thậm chí, ban trị sự còn đồng ý hỗ trợ một phần chi phí xây dựng trên cơ sở liệt kê hợp lý của hiệp hội nhưng tới nay hiệp hội vẫn chưa thông báo lại con số cụ thể.

Còn ông Lê Văn Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam, đại diện nhà tài trợ - cho biết đối với nhà vệ sinh tại miếu Bà Thiên Hậu, do quá trình thực hiện là thử nghiệm nên không tránh khỏi những thiếu sót, cần rút kinh nghiệm.

Đại diện hiệp hội sẽ có buổi làm việc với ban trị sự để thống nhất nội dung và giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, sau đó sẽ cùng họp báo thông tin tới báo chí.

Mai Ly (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/he-lo-nguyen-nhan-nha-ve-sinh-1-6-ty-bi-dap-bo-79276-3.html