Hé lộ nguyên nhân nữ sinh gục chết trên cầu bộ hành Suối Tiên

Liên quan đến vụ nữ sinh nôn ói rồi tử vong trên cầu bộ hành Suối Tiên, cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân cái chết của nữ sinh là do bệnh lý.

Theo tin tức báo Công an TP.HCM đăng tải, ngày 16/12, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã có kết luận vụ nữ sinh gục chết ở cầu bộ hành Suối Tiên.

Cầu bộ hành nơi nữ sinh tử vong. Ảnh: VTC News

Danh tính nữ sinh tử vong được xác định là Đỗ Thị Tú L. (19 tuổi, quê Thái Bình). Cơ quan chức năng xác định L. tử vong là do nhồi máu cơ tim. Gia đình nạn nhân cũng cho biết, L. có tiền sử bệnh lý trên.

Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 15/12, nữ sinh L. đang đi bộ trên cầu bộ hành Suối Tiên hướng từ quận 9 về Thủ Đức. Khi chuẩn bị tới lối ra dẫn xuống quốc lộ 1, nữ sinh L. bất ngờ ngồi bệt xuống rồi nôn ói.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng sơ cứu cho nữ sinh, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu bún bị ói để mang đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bún không có điểm bất thường, không bị nhiễm độc.

Theo báo Lao động, nữ sinh L. quê Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hiện L. đang học năm thứ nhất tại Học viện thanh thiếu niên Việt Nam - Phân viện miền Nam.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/he-lo-nguyen-nhan-nu-sinh-guc-chet-tren-cau-bo-hanh-suoi-tien-a304767.html