Hé lộ nguyên nhân nữ sinh lớp 10 ở Nam Định tử vong dưới mương nước

Cơ quan chức năng bước đầu đã xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nữ sinh lớp 10 khi em đang trên đường đến trường tập văn nghệ.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Nguyễn Thị Bích V. mất tích 5 ngày và được tìm thấy đã tử vong dưới mương nước thuộc xã Hải Phú (Hải Hậu, Nam Định). Tối ngày 19/3, trao đổi với PV, đại diện Công an xã Hải Phú cho biết, sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình vào khoảng 15h chiều nay. Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe đạp điện của nạn nhân, tuy nhiên chiếc xe đã bị mất bình ắc quy.

Đông người kéo đến theo dõi vụ việc. Ảnh VietNamNet

Đông người kéo đến theo dõi vụ việc. Ảnh VietNamNet

Thông tin trên báo Người Đưa Tin cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do nữ sinh mải dùng điện thoại khi đi đường, không để ý nên bị mất lái lao xuống mương nước. Do mương quá sâu và trước khi lao xuống nữ sinh bị đập đầu nên bị bất tỉnh và không thể kêu cứu.

Nguồn tin trên Bảo vệ pháp luật cũng cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, tử thi bước đầu các cơ quan chức năng nhận định không có dấu hiệu tội phạm. Nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Dân Sinh đã đưa tin, thông tin từ gia đình phản ánh vào chiều 15/3, Nguyễn Thị B.V xin đi tập văn nghệ, sau đó mất liên lạc. Điện thoại của cháu V. có lúc tắt nguồn, thi thoảng có đổ chuông nhưng không có người bắt máy. Ngay sau đó gia đình đã tìm kiếm ở nhiều nơi nhưng không thấy nên đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương phối hợp tìm kiếm. Sau nhiều ngày tìm kiếm phát hiện thi thể nạn nhân ở cống nước tại xóm 4, xã Hải Phú.

TA (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/he-lo-nguyen-nhan-nu-sinh-lop-10-o-nam-dinh-tu-vong-duoi-muong-nuoc-d93210.html