Hé lộ nguyên nhân nữ sinh nôn ói khi đi trên cầu bộ hành rồi thiệt mạng

Ngày 16/12, Công an quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh cho biết bước đầu, đơn vị đã xác định nguyên nhân cái chết của nữ sinh Đỗ Thị Tú L. (19 tuổi, quê Thái Bình).

Bước đầu, công an xác định L. thiệt mạng do nhồi máu cơ tim, qua trao đổi thì gia đình nạn nhân cũng cho biết, L. có tiền sử bị bệnh lý này.

Như báo Dân sinh đã đưa tin trước đó, khoảng 7h30' sáng ngày 15/12, nữ sinh Đỗ Thị Tú L. (19 tuổi, quê Thái Bình) đang đi trên cầu bộ hành ở khu vực Suối Tiên thì ngồi bệt xuống rồi nôn ói.

Lúc này nhiều người dân xung quanh phát hiện và nhanh chóng đưa nữ sinh đi cấp cứu nhưng không kịp vì nạn nhân đã tử vong.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết nữ sinh này đang là sinh viên, hiện đang theo học ở Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam.

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/he-lo-nguyen-nhan-nu-sinh-non-oi-khi-di-tren-cau-bo-hanh-roi-thiet-mang-20191216135748619.htm