Hé lộ nguyên nhân sát thủ đội mũ giết 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm sát hại dã man 2 vợ chồng ở Hưng Yên lúc nửa đêm.

Hiện trường vụ án.

Liên quan tới vụ án sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1978, cùng trú ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, TP.Hưng Yên), một lãnh đạo Bộ Công an xác nhận, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can tội giết người với nghi phạm gây án là Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên).

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 17/8, một đối tượng đột nhập nhà anh Trường ở khu phố Nam Tiến dùng dao đâm tử vong vợ chồng anh Trường. Bố anh Trường nghe tiếng con trai anh Trường kêu cứu liền chạy tới thì bị đối tượng xô ngã.

Sau khi xảy ra vụ án, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường ghi nhận tình hình và chỉ đạo Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hung thủ gây án.

Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định đặc điểm của nghi phạm là người có tầm cao 1,65m đến 1,73m; đầu đội mũ lưỡi trai; đi giầy cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam) nhãn hiệu Adidas màu tím than, mỗi bên má giầy có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh; đi tất cổ ngắn màu xám; mặc quần dài và áo tối màu.

Qua phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ Đinh Công Tráng là nghi phạm gây ra án nghiêm trọng nên bắt giữ để làm rõ hành vi giết người.

Theo cán bộ tham gia phối hợp điều tra, bước đầu xác định, Tráng tới nhà anh Trường ăn trộm, khi bị phát hiện đối tượng đã dùng dao đâm gia chủ.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/he-lo-nguyen-nhan-sat-thu-doi-mu-giet-2-vo-chong-o-hung-yen-909612.html