Hé lộ nguyên nhân vụ 3 thành viên trong gia đình bị đâm dã man

Ngày 25/6, Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra ở tại ấp Hội Tân, xã Tân Hội, huyện Tân Châu khiến 3 người thương vong.

Nạn nhân đã tử vong là bà Huỳnh Thị Muội (47 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh). Hiện công an đang giám sát chặt chẽ nghi can Phan Văn Tâm (38 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, là con rể bà Muội) để chờ hồi phục lấy lời khai.

Theo điều tra, sáng 24/6, một số người dân sinh sống ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu phát hiện bà Muội cùng Tâm và chị chị Trần Thị Ánh Nguyệt (26 tuổi, là vợ của Tâm và là con bà Muội) nằm bất động với nhiều vết thương.

Lúc này, mọi người đưa cả 3 đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng trên đường đi bà Muội đã tử vong.

Nhận tin báo, công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ. Công an thu giữ tại hiện trường 1 con dao.

Qua điều tra, bước đầu công an xác định Tâm là nghi can gây án. Theo đó, giữa Tâm và chị Nguyệt xảy ra mâu thuẫn nên chị bỏ về nhà mẹ. Sau đó, Tâm mang theo dao tới nhà bà Muội thì xảy ra cự cãi. Lúc này, Tâm dùng dao đâm vào lưng, ngực bà Muội khiến bà gục tại chỗ.

Chị Nguyệt thấy vậy chạy lại căn ngăn thì cũng bị đâm trúng vào tay và vai. Trong qua trình giằng co thì Tâm cũng bị đâm nhiều nhát trên người.

HẠO NAM

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/he-lo-nguyen-nhan-vu-3-thanh-vien-trong-gia-dinh-bi-dam-da-man-65446.html