Hé lộ nguyên nhân vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường phố Sài Gòn, 2 người bị thương

Tin tức mới nhất liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận, TP.HCM), nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn từ ngôi nhà cho thuê.Cự Giải (T/h)

Tin tức mới nhất liên quan vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Lê Văn Sỹ (quận Phú Nhuận, TP.HCM), nguyên nhân ban đầu được xác định là mâu thuẫn từ ngôi nhà cho thuê.

Chiếc xe bị đập bể kính trong lúc hỗn chiến - Ảnh: NLĐ

Chiếc xe bị đập bể kính trong lúc hỗn chiến - Ảnh: NLĐ

Tối 5/6, trao đổi trên Lao động, lãnh đạo Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết sau 32 giờ, đơn vị đã điều tra, xác định được nguyên nhân nhóm người hỗn chiến nhau trên đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận.

Theo kết quả điều tra, tháng 8/2016, bà Đặng Thị Thùy Lan (47 tuổi, ngụ quận 3) cho ông Nguyễn Văn Khôi (40 tuổi, ngụ tỉnh Kon Tum) thuê căn nhà số 61 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú Nhuận để kinh doanh (thời hạn cho thuê đến hết tháng 8/2020).

Năm 2018, ông Khôi đi định cư nước ngoài nên giao lại cho ông Bùi Tường Văn (35 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tiếp tục kinh doanh.

Đến tháng 5/2019, bà Lan đã bán căn nhà trên, thông báo cho ông Văn thanh lý hợp đồng trước thời hạn và bà Lan sẽ đền bù thiệt hại.

Hiện trường vụ hỗn chiến - Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, khi chưa đạt được thỏa thuận thì chiều 4/6, bà Lan đưa nhóm thợ gồm 4 người: Đặng Văn Hải (47 tuổi), Lê Minh Hoàng (24 tuổi, cùng ngụ quận 10), Đinh Quốc Bảo (38 tuổi, ngụ quận 3) và một người tên Hoàng đến sửa chữa căn nhà. Trong quá trình sửa chữa, nhóm thợ yêu cầu nhân viên cửa hàng phải di dời hàng hóa để sửa nhưng nhân viên không đồng ý và gọi điện báo cho ông Văn.

Ông Văn sau đó nhờ ông Lý Hữu Toàn (45 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) đến cửa hàng giải quyết.

Sau đó, ông Toàn lái xe ô tô hiệu Mercedes chở theo 3 người gồm: Nguyễn Văn Tựu (24 tuổi, ngụ Hà Nội), Lê Ngọc Điền (36 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và Hứa Văn Huy đi đến căn nhà trên.

Khi gặp nhau, nhóm của ông Toàn và nhóm thợ sửa chữa cửa hàng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hỗn chiến. Hậu quả làm ông Toàn và thanh niên Điền bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn thông tin từ Công an quận Phú Nhuận, cho biết thêm, hiện 2 nạn nhân Toàn, Điền đã xuất viện. Phía công an quận tiếp tục điều tra, liên hệ bệnh viện lấy giấy chứng thương, khảo sát giá trị thiệt hại để xử lý theo quy định pháp luật.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/he-lo-nguyen-nhan-vu-hon-chien-kinh-hoang-tren-duong-pho-sai-gon-2-nguoi-bi-thuong-a278701.html