Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể nam sinh nổi giữa trạm bơm nước

Công an thành phố Hội An (Quảng Nam) đã xác định được nguyên nhân thi thể nam sinh nổi giữa trạm bơm Hà Châu (phường Thanh Hà, thành phố Hội An).

Sáng 20/9, Công an thành phố Hội An (Quảng Nam) vẫn đang túc trực tại hiện trường vụ thi thể nam sinh nổi giữa trạm bơm Hà Châu. Theo lãnh đạo Công an thành phố Hội An, hiện lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân tử vong ban đầu của nạn nhân.

Hiện trường vụ thi thể nam sinh nổi giữa trạm bơm nước (ảnh do người dân cung cấp).

Hiện trường vụ thi thể nam sinh nổi giữa trạm bơm nước (ảnh do người dân cung cấp).

"Cơ quan điều tra đã phối hợp viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết trên thân thể. Qua quá trình xác minh ban đầu và lời khai của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra, nguyên nhân cái chết của nam sinh là do đi câu cá và bị trượt chân dẫn đến đuối nước", lãnh đạo Công an thành phố Hội An thông tin.

Được biết, gia đình của nam sinh từ chối cho lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi nên cơ quan điều tra đã bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng.

Người dân tập trung rất đông từ chiều đến đêm gần nơi xảy ra vụ thi thể nam sinh nổi giữa trạm bơm nước (ảnh do người dân cung cấp).

Trước đó, vào khoảng 17h15 chiều 19/9, người dân địa phương đã phát hiện một thi thể đang nổi giữa trạm bơm nước Hà Châu, thuộc khối phố An Bàng, phường Thanh Hà, thành phố Hội An.

Qua xác minh xác định nạn nhân tên N.V.M.Đ. (SN 2010, trú tại phường Thanh Hà, thành phố Hội An), là học sinh lớp 9 của trường THCS N.D.H..

Hiện lực lượng chức năng đang làm việc với gia đình nạn nhân để giải quyết các thủ tục có liên quan khác.

Thành Long

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/he-lo-nguyen-nhan-vu-thi-the-nam-sinh-noi-giua-tram-bom-nuoc-169220920102827083.htm