Hé lộ nhan sắc các thí sinh đầu tiên tại Hoa hậu Bản sắc Việt Toàn cầu 2018

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 (HHBSVTC) đã tiếp nhận rất nhiều những hồ sơ nổi bật của các cô gái Việt đăng ký tham dự cuộc thi.

Vòng sơ tuyển HHBSVTC 2018 chính thức sẽ được tổ chức tại TPHCM vào ngày 23/9/2018 tại Trung tâm hội nghị Grand Palace; tại Hà Nội vào ngày 27/9/2018 tại Trung tâm hội nghị và tiệc cưới Trống Đồng Palace.
Với tiêu chí hướng đến những vẻ đẹp thanh lịch kết hợp với sự năng động và tự tin trong thời hội nhập, cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 2018 sẽ là nơi cho các mỹ nhân người Việt tại Việt Nam và khắp nơi trên thế giới có cơ hội tranh tài và thể hiện bản thân cũng như thể hiện nét đẹp và giá trị trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam tại chính quê hương mình. Tuy chỉ mới bước vào giai đoạn khởi động nhưng cuộc thi đã chứng tỏ được sức nóng của mình khi Ban tổ chức đã tiếp nhận được rất nhiều hồ sơ nổi bật được gửi về từ khắp nơi trên thế giới.

Mời độc giả cùng ngắm các thí sinh đầu tiên:

Thí sinh Hoàng Thị Phương Thảo sinh năm 1996 đến từ Thanh Hóa. Cô sở hữu một nét đẹp tươi tắn, dịu dàng, đậm nét Á Đông và hình thể chuẩn cùng các số đo ba vòng 83 -68 -93 cm. Hiện cô đang làm lễ tân cho một khách sạn tại địa phương.

Thí sinh Lương Yến Thanh sinh năm 1993 đến từ TP Hồ Chí Minh. Nổi bật trong dàn hồ sơ các thí sinh bởi thành tích ngoại ngữ đáng nể với chứng chỉ IELTS đạt 7.0. Hiện Yến Thanh đang là một tiếp viên hàng không.

Thí sinh Trương Nữ Thu Hiền sinh năm 1997 đến từ Đắk Lắk, sở hữu nét đẹp đặc trưng của người con gái Việt Nam và các số đo hình thể chuẩn 84 - 61 – 89 cm. Cô hứa hẹn sẽ là một nhân tố nổi bật tại cuộc thi năm nay.

Thí sinh Hoàng Hải Yến là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi nhưng cô sinh viên xinh đẹp sinh năm 1999 này đã sở hữu một chiều cao nổi bật 175cm cùng các số đo hình thể chuẩn 82 – 60 – 95 cm. Song song với việc học,hiện Hải Yến đang là một người mẫu tự do.

Thí sinh Phạm Thị Huyền Trang sinh năm 1998 đến từ Hà Tĩnh, sở hưũchiếc răng khểnh đáng yêu cùng nụ cười duyên dáng cùng số đo ba vòng khá chuẩn 80 – 60 – 88 cm. Huyền Trang hiện tại đang là sinh viên.

Thí sinh Nguyễn Lê Ý Giao sinh năm 1998 đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu. Tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng Ý Giao đã sở hữu chiều cao 172cm cùng số đo ba vòng chuẩn 86 – 60 – 90 cm. Cô hứa hẹn sẽ là một thí sinh tiềm năng tại cuộc thi.

Thí sinh Phạm Thị Ngân là một trong những thí sinh có chiều cao ấn tượng nhất cuộc thi tính đến thời điểm hiện tại. Cô sinh năm 1997 đến từ Thái Bình, sở hữu chiều cao 174 cm cùng các số đo hình thể 82 -64 – 95 cm. Hiện cô đang là người mẫu tự do.

Thí sinh Trần Thị Tuyết sinh năm 1995 đến từ Bình Thuận. Trần Thị Tuyết nổi bật khi sở hữu một gương mặt ấn tượng đậm chất mẫu với chiều cao 175cm cùng số đo hình thể 87 -65 -94 cm.

Thí sinh Nguyễn Thị Xoan hiện đang là nhân viên văn phòng ngành Bất động sản. Cô sinh năm 1992 đến từ Bắc Giang, sở hữu chiều cao 168 cm cùng số đo hình thể 86 – 60 – 90 cm.

Như Hương - Ảnh: BTC

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/he-lo-nhan-sac-cac-thi-sinh-dau-tien-tai-hoa-hau-ban-sac-viet-toan-cau-2018-324715.html