Hé lộ nhan sắc thí sinh Chung kết Miss Peace Vietnam 2022

Nhiều gương mặt sáng giá đã bắt đầu lộ diện trước thềm Đêm Chung kết Miss Peace Vietnam 2022 sẽ được diễn ra vào 20h ngày 11/9 tại Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng.

Cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả ngay từ khi bắt đầu khởi động vì liên quan đến tranh chấp tên gọi với một cuộc thi khác. Vào đầu tháng 9/2022, khi chương trình tổ chức các hoạt động nhà chung, các thí sinh có cơ hội tham gia vào các hoạt động huấn luyện và thử thách bao gồm huấn luyện catwalk, huấn luyện bóng rổ, huấn luyện bơi và lặn biển để làm sạch môi trường biển Đà Nẵng… Đây là dịp để các thí sinh có những trải nghiệm khác biệt, phát huy, nâng cao thế mạnh bản thân cũng như hoàn thiện chính mình để trở nên tự tin, tỏa sáng, trở thành những cá nhân có ảnh hưởng và nguồn cảm hứng về bảo vệ và gìn giữ hòa bình, đúng với tinh thần và thông điệp mà chương trình hướng tới.

Dưới đây là nhan sắc các người đẹp trước thềm chung kết của Miss Peace Vietnam 2022, cuộc thi sẽ được diễn ra vào 20h ngày 11/9 tại Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng và được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV8.

Võ Thị Ngọc Châu - SBD: 029

Ngọc Châu sinh năm 1999 , đến từ Long An. Người đẹp này từng tham gia và đạt nhiều giải thưởng về các cuộc thi sắc đẹp khác nhau như: Á Quân 2 Duyên Dáng Áo Dài TP. HCM 2022, Top 15 Miss Tourism Vietnam Global 2021, Best In Top Model International 2019 và hiện cô đang là sinh viên theo học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: BTC.

Ngọc Châu sinh năm 1999 , đến từ Long An. Người đẹp này từng tham gia và đạt nhiều giải thưởng về các cuộc thi sắc đẹp khác nhau như: Á Quân 2 Duyên Dáng Áo Dài TP. HCM 2022, Top 15 Miss Tourism Vietnam Global 2021, Best In Top Model International 2019 và hiện cô đang là sinh viên theo học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: BTC.

Trần Bảo Châu - SBD 601

Người đẹp sinh năm 2000 đến từ TP. Đà Nẵng. Hiện tại Bảo Châu đang là người mẫu tự do, cô đến với cuộc thi vì giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng và format khác hoàn toàn so với các cuộc thi sắc đẹp trước đây. Ảnh: BTC.

Nguyễn Thị Sinh - SBD 282

Người đẹp sinh năm 2002 đến từ Bắc Ninh cũng là gương mặt sáng của cuộc thi năm nay. Hiện cô vẫn đang là sinh viên và đến với cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 với mong muốn chinh phục mọi thử thách từ BTC và tự tin tỏa sáng trong đêm Chung kết. Ảnh: BTC.

Trần Thị Ban Mai - SBD 111

Ban Mai ở TP.HCM là một thông dịch viên chuyên nghiệp, cô từng là người kề vai sát cánh với biểu tượng sắc đẹp của Miss Universe Catriona Gray khi cô sang Việt Nam làm giám khảo cuộc thi. Mỹ nhân sinh năm 2000 có vẻ đẹp trong sáng, ngoại hình chuẩn mực và một tư duy nhạy bén trong việc kết nối, giao lưu cùng người đối diện. Ảnh: BTC.

Ngô Thị Huyền Anh - SBD 023

Huyền Anh là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của Miss Peace Vietnam 2022, người đẹp sinh năm 2004 đến từ Thái Nguyên. Hiện cô là sinh viên và khi đến với Miss Peace Vietnam 2022 cô mong muốn có thể góp sức mình mang lại giá trị cho cộng đồng. Ảnh: BTC.

Nguyễn Thị Hoa - SBD 689

Nguyễn Thị Hoa sinh năm 1997, quê quán tại Hưng Yên. Cô hiện là nhân viên ngân hàng BIDV. Sở hữu chiều cao đạt chuẩn cùng vóc dáng cân đối, nữ cười rạng rỡ, người đẹp 9X cũng đã tham gia một số cuộc thi như Người đẹp Kinh Đô 2019, Miss Capital Vietnam 2019. Và với kinh nghiệm của bản thân cô mong muốn đạt được thứ hạng cao tại Miss Peace Vietnam 2022. Ảnh: BTC.

Phạm Ngọc Khánh Tiên - SBD 096

Khánh Tiên sinh năm 1996, là người đẹp đến từ TP. Hồ Chí Minh với vẻ đẹp tươi tắn, cùng với sự nhanh nhẹn và hoạt bát, dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện. Hiện cô đang là nữ diễn viên, ca sĩ tại Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC.

Hoàng Hà Lan Anh - SBD 007

Hoàng Hà Lan Anh sinh năm 1995, người đẹp đến từ Nam Định. Cô mang nét đẹp sắc sảo, tạo được ấn tượng khá tốt với giám khảo cũng như khán giả theo dõi ủng hộ. Đến với Miss Peace Vietnam 2022, cô mong muốn có thể đại diện và lên tiếng bảo vệ những người yếu thế đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ảnh: BTC.

Trần Lâm Hoài Trang - SBD 169

Hoài Trang sinh năm 1995 là người đẹp đến từ thành phố mang tên Bác - TP. Hồ Chí Minh. Cô sở hữu chiều cao đạt chuẩn, gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ. Ảnh: BTC.

Quản Trần Gia Hân - SBD 355

Gia Hân sinh năm 1997 là đại diện của Đồng Nai. Cô luôn tự tin, năng động với nụ cười đẹp rạng rỡ và gương mặt thiện cảm. Cô cũng luôn hào hứng và tích cực với các hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như tại địa phương nơi cô sinh sống. Ảnh: BTC.

Thomas Iris Thanh - SBD 189

Iris Thanh sinh năm 1999 tại Đức, cô có khả năng giao tiếp lưu loát bằng ba ngoại ngữ Việt - Đức - Anh. Trở về quê hương Việt Nam sau một thời gian sinh sống tại quê hương Đức, hiện cô đang làm việc với vai trò họa sĩ vẽ tranh minh họa cho thiếu nhi tại Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC.

Lê Thị Mai Hương - SBD 200

Mai Hương sinh năm 2003 đến từ An Giang, sở hữu chiều cao 1m70, mái tóc dài và nụ cười tươi sáng, cô giữ tinh thần lạc quan và luôn nhiệt tình, năng nổ tham gia các hoạt động thử thách tại nhà chung để vượt qua chính mình và hoàn thiện bản thân. Ảnh: BTC.

Nguyễn Thị Diễm Quyên - SBD 292

Diễm Quyên sinh năm 2004, đến từ Quảng Nam, sở hữu chiều cao 1m72 và khuôn mặt khả ái. Cô gái xứ Quảng có một tình yêu to lớn với biển cả, không chỉ là quê hương mà nó còn gắn liền với cuộc sống của cô. Đến với cuộc thi cô rất ấn tượng với sứ mệnh và giá trị của cuộc thi mang lại, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường biển. Cô mong muốn qua cuộc thi này, bản thân cô có thể cống hiến sức lực để đem lại nhiều giá trị có ích cho cộng đồng và vùng biển cô yêu. Ảnh: BTC.

Phạm Thị Ánh Hồng - SBD 333

Ánh Hồng sinh năm 1998 tại Hà Nam. Cô gái sở hữu nét đẹp dịu dàng truyền thống, với làn da trắng hồng và mái tóc thẳng đen dài. Khi đăng ký tham gia cuộc thi Ánh Hồng cho biết, cô đã tìm hiểu về tiêu chí cuộc thi và thấy rất phù hợp với bản thân cũng như cực kì ấn tượng với những giá trị cùng sứ mệnh do cuộc thi mang lại. Ảnh: BTC.

PV

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/he-lo-nhan-sac-thi-sinh-chung-ket-miss-peace-vietnam-2022-20220910151858521.htm