Hé lộ những bí ẩn từ vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh

Ngày 23/10, tại hạt Essex (Anh), cảnh sát Anh đã bắt giữ một chiếc xe tải vận chuyển hàng lạnh và phát hiện 39 thi thể bên trong container. Vụ việc này được cho là có thể liên quan đến hoạt động buôn người, và đem lại lợi nhuận cực khủng.

Chiếc xe tải chở container chứa 39 thi thể được phát hiện tại hạt Essex, Anh. (Nguồn: Getty)

Cảnh sát và cơ quan chức năng Anh đã nhanh chóng vào cuộc. Thế nhưng khi cuộc điều tra chỉ mới ở những bước đầu, nó đặt ra quá nhiều câu hỏi và không đủ câu trả lời đối với một vụ án rắc rối mang tính quốc tế như thế. Chiếc xe tải được tìm thấy gần đường cao tốc bao quanh Greater London, nhưng lại được đăng ký tại Bulgaria, đến Anh bằng phà xuất phát từ Dublin, trong khi đó lái xe lại là người Bắc Ireland.

Những nạn nhân là ai?

Chính quyền Anh thông báo, có tất cả 39 người đã thiệt mạng trong chiếc xe tải đó, trong đó có 31 nam và 8 nữ. Trước đó, theo báo cáo chưa chính thức ban đầu, một trong những nạn nhân là thiếu niên.

Hiện tại, cảnh sát Anh vẫn chưa công bố danh tính của các nạn nhân và đại sứ quán Trung Quốc tại London đã đến hiện trường để hỗ trợ chính quyền xác định danh tính của họ.

Thậm chí, cảnh sát hạt Essex thừa nhận, “đây là vụ điều tra giết người có quy mô lớn nhất từ trước tới nay mà lực lượng này đảm nhận”. Cảnh sát Anh cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ gia đình và bạn bè của các nạn nhân.

Cảng Zeebrugge (Bỉ) - nơi chiếc container được cho là đã xuất phát đến Anh. (Nguồn: Reuters)

Chiếc xe tải đến Anh như thế nào?

Theo các nhà chức trách, chiếc xe tải và container đến Anh tại các cảng khác nhau. Chiếc xe đến Thành phố Holyhead (xứ Wales) trên một chuyến phá xuất phát từ Dublin (Ireland) vào ngày 20/10. Trong khi đó, chiếc container được vận chuyển từ cảng Zeebrugge (Bỉ) đến cảng Purfleet thuộc hạt Essex (Anh) vào sáng sớm ngày 23/10, gần với nơi các thi thể được phát hiện sau đó.

Chiếc xe tải và container rời Purfleet vào khoảng 1:05 phút sáng ngày 23/10 và chỉ 30 phút sau, cảnh sát hạt Essex đã được gọi đến từ dịch vụ xe cứu thương ở hạt này. Cảnh sát chưa công bố xem ai là người đã gọi xe cứu thương.

Nhiều câu hỏi vẫn đang được đặt ra như: làm cách nào container này có thể đến Bỉ? Liệu 39 nạn nhân đã ở bên trong container trước khi đến Anh hay liệu họ có đi cùng nhau không? Làm thế nào họ đến được châu Âu? Hay đích đến của chiếc xe tải này là ở đâu?

Vì sao các nạn nhân tử vong?

Hiện vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân 39 nạn nhân tử vong. Theo New York Times, thùng xe tải chuyên chở hàng đông lạnh và nhiệt độ có thể giảm tới mức -25 độ C. Nếu điều hòa trong container bật, những người bên trong có thể bị chết cóng, còn nếu điều hòa tắt, họ có thể chết ngạt vì không có không khí để thở. Ngoài ra, có thể có nhiều yếu tố khác mà các nhà điều tra đã không tìm thấy hoặc chưa tiết lộ.

Về nghi phạm, cảnh sát Anh đã bắt giữ tài xế Morris Robinson (25 tuổi) đến từ Bắc Ireland và tài xế này đang bị tạm giam để phục vụ điều tra. Câu hỏi được đặt ra, liệu Robinson có biết có người bên trong container hay không? Thường thì các container đi từ châu Âu sang Anh thường được niêm phong và không được mở ra khi chúng đến điểm giao hàng.

Tờ Guardian ngày 24/10 dẫn lời quản lý cảng Zeebrugge cho biết, thùng xe tải hoàn toàn không bị can thiệp trong hành trình đi từ cảng ở Bỉ đến Anh. Điều này đồng nghĩa với việc 39 nạn nhân đã bị nhốt trong thùng đông lạnh trong ít nhất 10 giờ ở nhiệt độ xuống đến -25 độ C.

Người dân London xuống đường thắp nến tưởng niệm 39 nạn nhân Trung Quốc. (Nguồn: PA)

Ai là kẻ đứng sau?

Cảnh sát Anh xem đây là nghi án giết người và nghi ngờ có bàn tay của các nhóm buôn người. Theo Wikipedia, Vương quốc Anh được coi là “thiên đường” của người nhập cư bất hợp pháp thông qua các băng nhóm buôn người. Hầu hết, những người này đến từ châu Phi, châu Á và Đông Âu, bị đưa tới Anh bất hợp pháp để làm lao động cưỡng bức hay nô lệ tình dục.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến di dân trong 2 thập kỷ qua tại Anh. Trong một vụ án tương tự vào năm 2000, 58 người Trung Quốc được phát hiện đã tử vong trong một container tại Dover.

Tờ Telegraph đặt nghi ngờ chính băng "Đầu rắn" của Trung Quốc đứng sau vụ việc. Đây là băng đảng được cho là chuyên thu tiền để đưa người sang Anh, sau đó cưỡng ép họ lao động để trả nợ. Các nạn nhân thường là những người mong muốn sang phương Tây để đổi đời.

Các chuyến buôn người của băng nhóm này thường xuất phát từ Phúc Kiến, Trung Quốc. Nạn nhân được lo ăn ở, sau đó, sẽ được nhốt trong thùng xe tải và đưa vào nước Anh. Khi đến nơi, họ sẽ được thông báo khoản chi phí mà họ phải trả, thường lên đến hàng chục nghìn USD và buộc phải lao động để trả nợ.

(Còn tiếp)

Quang Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/he-lo-nhung-bi-an-tu-vu-39-thi-the-trong-xe-tai-o-anh-103318.html