Hé lộ những người nắm giữ vị trí chủ chốt trong nội các mới của Anh

Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tiến hành một cuộc cải tổ nội các lớn trong ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ. Ông Jeremy Hunt vẫn đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính. Ông James Cleverly và Ben Wallace lần lượt giữ chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng, trong khi ông Dominic Raab được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.

Trước đó ông Jeremy Hunt được bổ nhiệm bởi cựu Thủ tướng Liz Truss nhưng đã đảo ngược hầu hết chính sách của bà Truss. Ông là một trong những người đầu tiên được ông Sunak bổ nhiệm hôm 25/10 vì tân Thủ tướng cam kết sẽ chú trọng vào việc khôi phục sự ổn định và phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt. Ảnh: Getty Images

Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt. Ảnh: Getty Images

Ông Ben Wallace đã giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 7/2019 sau khi được bổ nhiệm bởi cựu Thủ tướng Boris Johnson.

Còn ông James Cleverly là đồng minh cao cấp nhất của cựu Thủ tướng Liz Truss tiếp tục được tân Thủ tướng Rishi Sunak trọng dụng. Ông Cleverly đã hai lần ủng hộ đối thủ của ông Sunak - lần đầu tiên là ủng hộ bà Truss trong cuộc tranh cử mùa hè, sau đó ủng hộ cựu Thủ tướng Boris Johnson trong cuộc đua thay thế bà Truss trước khi Johnson nói rằng ông sẽ không tranh cử. Trên cương vị ngoại trưởng, ông đã duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ của Anh đối với Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace. Ảnh: Getty Images

Ngoại trưởng James Cleverly. Ảnh: Reuters

Ông Dominic Raab được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Tư pháp. Đây đều là những vị trí mà ông Raab từng nắm giữ trong giai đoạn 2021-2022 dưới thời ông Boris Johnson.

Hồi tháng 4/2020, khi ông Johnson phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt do COVID-19, ông Raab khi đó đã phải tạm thời đảm nhiệm việc điều hành đất nước.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp Dominic Raab. Ảnh: BBC

Bà Suella Braverman đã trở lại làm Bộ trưởng Nội vụ dưới quyền ông Sunak chưa đầy một tuần sau khi rời khỏi nội các của bà Liz Truss.

Bà Penny Mordaunt – đối thủ của ông Sunak trong cuộc đua chức Thủ tướng hiện tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo Hạ viện. Tuy nhiên, báo giới cho biết bà Mordaunt đang để mắt đến vị trí ngoại trưởng và có vẻ chưa hài lòng với vị trí hiện tại.

Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Penny Mordaunt. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, một số nhân vật chủ chốt của chính phủ trước đã mất chức hoặc chủ động “dứt áo ra đi”. Danh sách này bao gồm Chủ tịch đảng Bảo thủ Jake Berry, Bộ trưởng Kinh doanh Jacob Rees-Mogg, Bộ trưởng Giáo dục Kit Malthouse, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Chloe Smith, Bộ trưởng Môi trường Ranil Jayawardena…

Minh Hạnh

Theo RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/he-lo-nhung-nguoi-nam-giu-vi-tri-chu-chot-trong-noi-cac-moi-cua-anh-post1481419.tpo