Hé lộ quốc gia đầu tiên mở đường dây nóng quốc phòng với ASEAN

Ngày 17/3, hãng tin Jiji Press đưa tin, Nhật Bản và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa nhất trí bắt đầu hoạt động một đường dây nóng quốc phòng giữa hai bên.

Hội nghị thứ trưởng quốc phòng ASEAN-Nhật Bản diễn ra ở Tokyo hôm 15/3.

Thỏa thuận này đạt được tại hội nghị thứ trưởng quốc phòng ASEAN-Nhật Bản ở Tokyo hôm 15/3, đưa quốc gia Đông Bắc Á trở thành nước đầu tiên ngoài khối thiết lập một đường dây nóng như vậy với ASEAN.

Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Masami Oka và những người đồng cấp đến từ 9 nước thành viên ASEAN (ngoại trừ Myanmar).

Jiji Press dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản muốn có quan hệ an ninh chặt chẽ với ASEAN trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng có các hành động quyết đoán hơn ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Năm 2017, ASEAN đã thiết lập đường dây nóng quốc phòng thường trực giữa các nước thành viên và đang kêu gọi các nước ngoài khối tham gia.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/he-lo-quoc-gia-dau-tien-mo-duong-day-nong-quoc-phong-voi-asean-220188.html