Hé lộ thảm kịch trên thuyền cứu hộ cuối cùng của tàu Titanic

Nội dung bản chép tay về việc trục vớt thuyền cứu hộ cuối cùng của tàu Titanic vào năm 1912 khiến nhiều người đau lòng. Tài liệu này do một hành khách vô danh trên tàu RMS Oceanic viết.

Tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi và từ từ chìm xuống đáy biển Bắc Đại Tây Dương vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15/4/1912. Trong thảm kịch này, hơn 1.500 người thiệt mạng. Chỉ có khoảng 700 người may mắn sống sót nhờ số tuyền cứu hộ trạng bị trên tàu Titanic.

Tàu Titanic đâm vào tảng băng trôi và từ từ chìm xuống đáy biển Bắc Đại Tây Dương vào đêm ngày 14, rạng sáng ngày 15/4/1912. Trong thảm kịch này, hơn 1.500 người thiệt mạng. Chỉ có khoảng 700 người may mắn sống sót nhờ số tuyền cứu hộ trạng bị trên tàu Titanic.

Theo đó, vụ chìm tàu Titanic trở thành một trong những thảm kịch hàng hải tồi tệ nhất lịch sử nhân loại.

Những thông tin về thảm họa đắm tàu Titanic được giới chức trách và các chuyên gia tiết lộ thời gian quan khiến nhiều người đau lòng.

Trong số này, một bản chép tay về việc trục vớt thuyền cứu hộ thuyền cứu hộ cuối cùng của tàu Titanic thu hút sự quan tâm của công chúng.

Thủy thủ đoàn trên tàu RMS Oceanic làm nhiệm vụ trục vớt thuyền cứu hộ cuối cùng của tàu Titanic. Thông tin về nhiệm vụ này được một hành khách vô danh trên tàu RMS Oceanic ghi chép lại.

Theo tài liệu trên, các thủy thủ trên tàu RMS Oceanic đã phát hiện 3 xác chết trên thuyền cứu hộ. Chiếc thuyền này đã rời đi cuối cùng sau khi tàu Titanic đang chìm xuống biển cùng với hơn 1.500 nạn nhân xấu số.

Trong số 3 thi thể được tìm thấy vào ngày 13/5/1912, một thi thể mặc âu phục. Về sau, họ xác định được danh tính người chết là hành khách khoang hạng nhất có tên Thomson Beattie.

Hai thi thể còn lại là lính cứu hỏa trên tàu Titanic. Khi kiểm tra, các thủy thủ trên tàu RMS Oceanic phát hiện thi hài của một trong 2 người lính cứu hỏa không nguyên vẹn với một cánh tay rời khỏi cơ thể ngay khi họ chạm vào.

Trên thuyền cứu hộ, các thủy thủ còn tìm thấy một chiếc nhẫn của phụ nữ. Chiếc nhẫn thuộc sở hữu của hành khách người Thụy Điển có tên Elin Gerda Lindell. Chồng của cô là Edvard Bengtsson Lindell giữ chiếc nhẫn của vợ sau khi bạn đời qua đời.

Cuối cùng, ông Edvard cũng qua đời trong thảm kịch chìm tàu Titanic. Thi thể của ông đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Mời độc giả xem video: Choáng với hình ảnh chưa từng được công bố về xác tàu Titanic. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

Tâm Anh (theo Fox News)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/he-lo-tham-kich-tren-thuyen-cuu-ho-cuoi-cung-cua-tau-titanic-1812470.html