Hé lộ thân phận 'hổ báo' của đối tượng nổ súng cướp tài sản ở chợ Long Biên

'Nó nổi tiếng nghiện ở đây, đi tù về nhưng không chịu làm ăn, suốt ngày lêu lổng, ai nhìn cũng phải sợ'. Một người hàng xóm sống gần nhà nghi phạm cho biết.

Nằm trong Ngõ Quỳnh, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhà của nghi phạm Vũ Chí Chung với hai lớp cửa đóng kín. Chúng tôi tiếp cận những hàng xóm của hắn để hỏi thông tin, đều nhận được một câu nói tỏ ra sợ sệt, và dè chừng: ”Bác/cô không biết đâu, cháu đi chỗ khác hỏi đi”. Điều này đủ để thấy nhân thân một tên tội phạm dám dùng súng nơi đông người để cướp của "lừng lẫy" như thế nào.

May mắn có một người hàng xóm "dũng cảm" chia sẻ cho chúng tôi một chút thông tin: "Nó nổi tiếng nghiện ở đây, đi tù về nhưng không chịu làm ăn, suốt ngày lêu lổng, ai nhìn cũng phải sợ".

Theo thông tin PV báo Người đưa tin được biết, ngày 2/4 cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP.Hà Nội đã khởi tố nghi phạm và lệnh bắt để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Vũ Chí Chung (43 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 26/3 vào lúc 1h sáng tại chợ hải sản Long Biên xảy ra vụ nổ súng cướp tài sản của hai vợ chồng thương lái anh Tuyên, chị Nguyệt (Hoài Đức, Hà Nội) cướp đi 2 bọc tiền, nhưng lúc tẩu thoát Y đã đánh rơi mất một bọc. Ước tính tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng.

Đối tượng từng có 4 tiền án

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội, Chung đã từng đi tù vào năm 1992 vì liên quan đến vụ án “Cố ý gây thương tích”. Tiếp sau đó Chung dính thêm 2 tiền án cũng với tội danh nêu trên.

Đến năm 2004, Chung gây án Giết người và đã bị xử phạt án tù. Sau 12 năm ở tù, năm 2016 Chung được đặc xá về địa phương. Tuy nhiên với bản tính côn đồ, lì lợm, lêu lổng và không chịu làm ăn, Chung tiếp tục lao vào những tệ nạn xã hội như nghiện hút, sử dụng ma túy thường xuyên. Đến khi không còn tiền Chung nảy sinh ý định cướp tài sản kiếm tiền sử dụng ma túy.

Đối tượng đi xe máy rồi gửi ngoài chợ, sau đó, Chung đeo khẩu trang, tay phải cầm khẩu súng Colt đi lại gần anh T. và hô to: “Tất cả ngồi im, đưa tiền đây”. Anh T. vùng đứng dậy, Chung ngay lập tức dùng tay phải đập báng súng vào tai bên trái của anh T., rồi hướng đầu súng lên phía trần nhà bắn 1 phát.

Thấy trên mặt bàn nhựa để nhiều loại tiền mệnh giá khác nhau, Chung dùng tay vơ số tiền trên rồi giằng co để giật chiếc túi xách của chị Ng. nhưng không được nên tiếp tục dùng tay phải đập báng súng trúng vào đầu nạn nhân. Cùng lúc này, anh T. hô “cướp, cướp” nên Chung hoảng sợ bỏ chạy.

Sau nhiều giờ đồng hồ, bằng nghiệp vụ cùng với quá trình nắm bắt tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã phát hện ra nghi phạm Vũ Chí Chung chính là đối tượng cần truy bắt.

14h30 (26/3) lực lượng chức năng tiếp cận và khống chế đối tượng đưa về trụ sở phòng CSHS-Công an TP.Hà Nội để lấy lời khai.

Khẩu súng Chung dùng để uy hiếp và cướp đi 100 triệu đồng của vợ chồng anh T. (Ảnh: ANTD)

Khẩu súng Chung dùng để uy hiếp và cướp đi 100 triệu đồng của vợ chồng anh T. (Ảnh: ANTD)

“Vũ Chí Chung tỏ ra manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật khi đã dùng súng cướp tiền của những người kinh doanh tại Chợ đầu mối Long Biên, đúng vào lúc chợ họp đông nhất. Trong khi gây án, đối tượng dùng báng súng ngắn nện vào đầu và mặt của hai vợ chồng anh T., chị Ng. rồi nổ 1 phát súng gây hoang mang, lo sợ cho người bị hại và những người xung quanh, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trong khu vực”, Thiếu tá Lê Minh Hải nhận xét .

Hiện Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục điều tra và lập án hồ sơ để đưa Vũ Chí Chung ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhăm răn đe, giáo dục những đối tượng xấu.

Theo một nguồn tin chưa xác minh, nhà đối tượng Vũ Chí Chung nổi tiếng cho vay nặng lãi, và chơi lô đề.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho quý độc giả.

Lê Liên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-than-phan-ho-bao-cua-doi-tuong-no-sung-cuop-tai-san-o-cho-long-bien-a428401.html