Hé lộ thời gian Pogba 'tái xuất' sân cỏ

Theo nguồn tin từ tờ Daily Star (Anh), đến tháng Mười hai tới, tiền vệ Paul Pogba của M.U mới có thể trở lại thi đấu.

Ở trận thắng 3-0 trước FC Basel tại vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng 13.9 vừa qua theo giờ Việt Nam, Paul Pogba bị dính chấn thương gân khoeo và phải rời sân nhường chỗ cho Marouane Fellaini vào phút 46.

Ban đầu, các nhân viên y tế của M.U chẩn đoán rằng, Pogba chỉ mất khoảng 3 tuần để điều trị chấn thương gân khoeo mà anh gặp phải. Tuy nhiên, vết thương của tiền vệ người Pháp nặng hơn so với dự kiến. Kể từ đó đến nay, anh vẫn chưa thể ra sân thi đấu.

Pogba sẽ trở lại thi đấu vào tháng 12?

Ngoài Pogba, bộ đôi tiền vệ trung tâm khác của M.U gồm Marouane Fellaini và Michael Carrick cũng đang phải nghỉ dưỡng thương. Điều đó khiến sức mạnh nơi tuyến giữa của nửa đỏ thành Manchester suy yếu rõ rệt.

Hiện tại, phía M.U M.U vẫn chưa hé lộ thông tin cụ thể về mức độ chấn thương của Pogba. Sau trận thắng 1-0 trước Benfica hồi giữa tuần, HLV Jose Mourinho chia sẻ ngắn gọn về tình hình chấn thương của ngôi sao 24 tuổi: “Tôi không biết khi nào Pogba có thể trở lại thi đấu”.

Thế nhưng, nguồn tin từ trợ lý của HLV Mourinho tiết lộ với tờ Daily Star rằng, Pogba sẽ trở lại thi đấu vào tháng 12 tới. Dự kiến, vào cuối tháng 11, tuyển thủ Pháp có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Vào đầu tháng 12, M.U sẽ lần lượt chạm trán với 2 “ông lớn” của bóng đá Anh là Arsenal và Man City. Nếu Pogba có thể đá chính ở 2 trận đấu này thì đây sẽ là thông tin vô cùng tốt lành với Ban huấn luyện và các fan hâm mộ “Quỷ đỏ”.

Minh Chí (Theo Daily Star)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/he-lo-thoi-gian-pogba-tai-xuat-san-co-815392.html