Hé lộ thông tin hãng taxi Đất Cảng bị 'khủng bố' bằng 'bom bẩn'

Mạnh khai nhận được Đàm Trung Kiên, sinh năm 1979 (thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia) thuê chở phân gà đến đỗ trước cửa trụ sở chi nhánh hãng taxi Đất Cảng vào ngày khai trương.

Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vừa bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi ném chất bẩn, chất thải vào trụ sở chi nhánh hãng taxi Đất Cảng ở địa chỉ 56, phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng để cản trở việc khai trương của hãng này. Chủ mưu của vụ việc này là Đàm Trung Kiên, sinh năm 1979, thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia.

Trước đó, vào khoảng 6h18 phút ngày 23/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên nhận được trình báo về việc có 01 xe ô tô tải BKS:14C-096.55 bị tháo 01 lốp trước bên lái, đỗ trước cửa, tại cửa văn phòng hãng taxi Đất Cảng ở tại số nhà 56, phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng gây cản trở việc khai trương của hãng taxi Đất Cảng.

Bùi Văn Mạnh khai nhận được Đàm Trung Kiên, sinh năm 1979 (thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia) thuê chở phân gà đến đỗ trước cửa trụ sở chi nhánh hãng taxi Đất Cảng vào ngày khai trương. Bùi Văn Mạnh còn giả vờ hỏng lốp xe rồi tháo lốp xe phía trước ra.

Bùi Văn Mạnh khai nhận được Đàm Trung Kiên, sinh năm 1979 (thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia) thuê chở phân gà đến đỗ trước cửa trụ sở chi nhánh hãng taxi Đất Cảng vào ngày khai trương. Bùi Văn Mạnh còn giả vờ hỏng lốp xe rồi tháo lốp xe phía trước ra.

Ngay lập tức, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hải Phòng, Công an xã Thủy Sơn đang xác minh, lập biên bản sự việc thì Bùi Văn Mạnh, sinh năm 1983, trú tại Thôn 7, Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng (lái xe hãng taxi Nguyễn Gia) chở đến 01 chiếc lốp gắn vào xe ô tô BKS:14C-096.55 nói trên.

Tại trụ sở công an, Bùi Văn Mạnh khai nhận được Đàm Trung Kiên, sinh năm 1979 (thanh tra hãng taxi Nguyễn Gia) thuê chở phân gà đến đỗ trước cửa trụ sở chi nhánh hãng taxi Đất Cảng vào ngày khai trương. Bùi Văn Mạnh còn giả vờ hỏng lốp xe rồi tháo lốp xe phía trước ra.

Căn cứ vào lời khai của Mạnh và các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên đã triệu tập Đàm Trung Kiên, sinh năm 1979, trú tại Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng để xác minh, làm rõ vụ việc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vào đêm ngày 22/4, trước ngày khai trương hoạt động taxi Đất Cảng, chi nhánh Thủy Nguyên, tại gia đình ông Vũ Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh của công ty đã bị các đối tượng dùng “bom” là dầu luyn trộn với mắm tôm ném vào nhà.

Trước đó, đêm 11/4/2019, một nhóm đối tượng khoảng 4 đến 5 người đi trên 2 xe máy tới trụ sở chi nhánh Công ty vận tải Đất Cảng (tại 56 Phố Mới, Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đổ một xô chất bẩn cùng nhiều túi tạp chất bốc mùi vào cửa văn phòng công ty.

Nghiêm trọng hơn, vào đêm ngày 22/4 trước ngày khai trương hoạt động taxi Đất Cảng, chi nhánh Thủy Nguyên, tại gia đình ông Vũ Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh của công ty đã bị các đối tượng dùng “bom” là dầu luyn trộn với mắm tôm ném vào nhà.

Theo nhận định, sự việc xảy ra có thể là do sự cạnh tranh không lành mạnh một doanh nghiệp vận tải khác đang khai thác tại địa bàn này. Do có camera an ninh của công ty ghi lại rõ nét sự việc của những kẻ tham gia ném bom bẩn vào trụ sở doanh nghiệp nên ông đã trình báo cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV Tạp chí GTVT, ông Khúc Hữu Thanh Hải, giám đốc Công ty vận tải Đất Cảng cho biết: “Tôi thấy đây là một sự thách thức với các cơ quan chức năng. Rõ ràng các đối tượng có hành vi khủng bố và cạnh tranh không lành mạnh. Chúng tôi rất bức xúc nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối và chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Quan điểm của công ty chúng tôi vẫn là thượng tôn pháp luật, chúng tôi sẽ vẫn kiên trì chờ đợi sự bảo vệ của cơ quan an ninh với sự an toàn của cán bộ công nhân viên công ty tôi. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì, phát triển chiến lược kinh doanh để phát triển công ty, góp phần đóng góp ngân sách cho địa phương. Qua đây, tôi hy vọng huyện Thủy Nguyên sẽ sớm có giải pháp để đảm bảo an ninh cho các doanh nghiệp muốn đến huyện nhà đề đầu tư”.

Lê Minh

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/he-lo-thong-tin-hang-taxi-dat-cang-bi-khung-bo-bang-bom-ban-d75388.html