Hé lộ thông tin về tên lửa siêu thanh tối tân của Mỹ

Tên lửa siêu thanh tiên tiến nhất của Mỹ mà nhà thầu quốc phòng hàng đầu của nước này Raytheon đang phát triển sẽ bước vào quá trình thử nghiệm sơ bộ từ cuối năm 2020 hoặc muộn hơn.

Hình ảnh mẫu tên lửa do Raytheon công bố

Hình ảnh mẫu tên lửa do Raytheon công bố

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được một nguồn tin của Raytheon tiết lộ tại Triển lãm hàng không Paris lần thứ 53 vừa diễn ra.

“Công việc phát triển đã bước vào giai đoạn tích cực. Hiện nay, những vấn đề chung nhất của tên lửa đã được thống nhất, mô hình tên lửa này đang được lắp ráp và đặc điểm bay của nó cũng đã được xác định”, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin này, hiện có một số các vấn đề liên quan đến việc phát triển của động cơ tên lửa chưa được giải quyết triệt để. Đây cũng chính là lý do khiến việc thử nghiệm vũ khí này bị trì hoãn ít nhất là cho đến cuối năm sau.

Nguồn tin của TASS cho biết thêm rằng các nhà phát triển tên lửa mới đã được giao nhiệm vụ phát triển tên lửa đạt tốc độ không dưới Mach 5, tức gấp 5 lần vận tốc âm thanh.

“Tại thời điểm này, thật khó để nói tên lửa này có những tính năng gì vì nó vẫn ở giai đoạn phát triển ban đầu trong khi Lầu Năm Góc chỉ đưa ra các yêu cầu rằng đó là vũ khí siêu thanh. Tuy nhiên, chúng tôi coi tên lửa mới chủ yếu là vũ khí phóng từ trên không, được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên mặt đất và hải quân. Raytheon cũng sẽ nghiên cứu về việc tích hợp tên lửa này vào các hệ thống tên lửa chiến thuật phóng từ đất liền và tàu chiến”, đại diện nhà thầu Raytheon cho biết.

Những vấn đề chung nhất về tên lửa siêu thanh đang được Raytheon phát triển đã được tiết lộ tại triển lãm hàng không Le Bourget.

Theo các thông tin được công bố, tên lửa này đang được phát triển theo chương trình phát triển vũ khí siêu thanh HAWC do Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiên tiến Quốc phòng Lầu Năm Góc (DARPA) phụ trách.

Hà Dung

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/the-gioi/he-lo-thong-tin-ve-ten-lua-sieu-thanh-toi-tan-cua-my-458160.html