Hé lộ tốc độ 'bàn thờ' của xe bồn chở xăng khiến 6 người chết

Theo thông tin từ Tổng cục đường bộ Việt Nam, qua trích xuất dữ liệu từ camera hành trình, xe bồn chở xăng đã chạy với tốc độ 96 km/h trước khi xảy ra tai nạn trên quốc lộ 13.

Vụ tai nạn khiến nhiểu căn nhà bốc cháy dữ dội, 6 người tử vong

Vụ tai nạn khiến nhiểu căn nhà bốc cháy dữ dội, 6 người tử vong

Theo tổng cục đường bộ Việt Nam, xe này đã chạy với tốc độ kinh hoàng trước khi va chạm với xe ba gác.

Cụ thể, vào lúc 3h45p ngày 22/11, trên quốc lộ 13 đoạn qua xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, xe bồn chạy với tốc độ 101 km/giờ. Đến 4h33', xe bồn chở xăng chạy với tốc độ 96km/h 2 phút trước khi xảy ra tai nạn, xe này chạy liên tục với tốc độ trên 80 km/giờ. Trong khi đó, theo quy định của Bộ GTVT thì đoạn đường này chỉ được chạy với tốc độ tối đa là 60km/h.

Qua xác minh, chiếc xe bồn gây tai nạn mang biển kiểm soát 93N - 2689. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe này mang nhãn hiệu HYUNDAI, sản xuất năm 2009 tại Hàn Quốc. Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH thương mại Chơn Thành (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Liên quan đến vụ việc, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước xác minh nhân thân và điều kiện pháp lý để tham gia giao thông của tài xế xe bồn, giấy phép lái xe của người điều khiển xe 3 bánh chở nước đá.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hiện tại, chính quyền tỉnh Bình Phước đã lên kế hoạch bố trí nơi ở tạm thời cho các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ mỗi căn nhà bị cháy 5 triệu đồng, 2 căn nhà có người thiệt mạng 20 triệu đồng, hỗ trợ 6 người tử vong mỗi người 10 triệu đồng.

Trước đó, vào 4h36' ngày 22/11, chiếc xe bồn chở xăng lưu thông hướng Chơn Thành đi thị xã Bình Long, đến gần khu vực chợ Minh Hưng thì va chạm với xe ba gác chạy cùng chiều. Chiếc xe bồn sau đó bị mất lái, lao qua dải phân cách, lao lên lề đường tông sập trụ điện trung thế, làm đứt đường dây điện rồi lật nhào. Ngay lúc đó, xăng từ bồn đổ ra ngoài, tràn vào nhà dân và bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sự cố xảy ra đã khiến 15 căn nhà bị thiêu rụi, 6 người tử vong, bao gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (36 tuổi), Lê Ngọc Kim Ngân (6 tuổi, con chị Tú), Lê Hoàng Anh (15 tuổi, con chị Tú), Nguyễn Thị Thắm (36 tuổi, bạn chị Tú), Võ Hồng Anh (6 tuổi) và Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi, cậu của Võ Hồng Anh). Riêng tài xế xe bồn bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/he-lo-toc-do-ban-tho-cua-xe-bon-cho-xang-khien-6-nguoi-chet