Hé lộ tương trợ mới giúp Mỹ 'bám đuổi' Nga tại Syria

Loạt máy bay F-35 sẽ hỗ trợ Mỹ trong việc tìm hiểu, do thám các năng lực quân sự mới của Nga.

Moscow hiện đang thông qua cuộc chiến Syria để thử nghiệm loạt vũ khí mới của mình, cũng như có những quan sát cụ thể hơn đối với một số thế mạnh của Mỹ, như phi cơ chiến đấu F-22… Việc này dẫn đến những lo ngại rằng Nga sẽ giành được lợi thế trước Mỹ từ những trải nghiệm chiến đấu thực tế tại khu vực.

Tuy nhiên, theo trang Defense News, quân đội Mỹ cũng đang làm điều tương tự.

“Chúng tôi vẫn đang học hỏi”, Trung Tướng Jeffrey Harrigian, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Không quân Mỹ cho biết. “Có những thứ chúng tôi biết rằng mình phải tận dụng và đảm bảo nó được sử dụng trong những hệ thống cần được cải thiện”.

“Rõ ràng Nga đã coi Syria là một cơ hội để kiểm chứng năng lực của họ và để xem họ đang đứng ở vị trí nào,” ông Harrigian nói. “Không chỉ từ góc độ vũ khí mà còn con người, luân phiên lực lượng đến và đi khỏi Syria và khả năng thực chiến”.

Một chiếc Su-24 của Nga đang được chuẩn bị trước khi nhận nhiệm vụ tại căn cứ không quân Hmeimim tại Syria (ảnh: AFP)

Ban đầu, gần như hầu hết trọng tâm của nước Mỹ là dành cho cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố IS. Tuy nhiên, theo Defense News, trong 18 tháng gần đây, Mỹ đã bắt đầu thu thập thông tin về năng lực quân sự của Nga. Ông Harrigian tiết lộ, giờ đây việc quan sát các phi cơ SU-34 và Su-35, cũng như tìm kiếm dữ liệu về các khí tài khác của Nga – đã trở thành một phần trong các kế hoạch hoạt động của Mỹ tại Syria.

Và công việc này sẽ nhận được sự gia tăng hỗ trợ vào mùa thu sắp tới với sự xuất hiện của loạt máy bay tấn công F-35B.

“F-35 có khả năng đem lại cho chúng tôi các thông tin ý nghĩa hơn… và với hệ thống cảm ứng của nó, chúng tôi sẽ biết được thêm một số thứ khác, giống như những gì người Israel đang làm vậy”, ông Harrigian nói, ám chỉ tới việc Israel sử dụng F-35 trong khu vực.

“F-35 sẽ thu thập rất nhiều dữ liệu. Từ đó, chúng tôi sẽ có thể nghiên cứu và sử dụng kết quả để cải tiến không chỉ F-35 mà còn các hệ thống vũ khí khác”, Trung tướng Mỹ nhấn mạnh. “Và đó chính là lợi thế lớn mà F-35 sẽ đem lại cho chúng tôi”.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/he-lo-tuong-tro-moi-giup-my-bam-duoi-nga-tai-syria-360723.html