Hé lộ uy lực UAV tàng hình Grom Nga sắp đưa vào tham chiến

Nga hiện đang đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa UAV tàng hình Grom sang Ukraine, loại UAV có thể tiến hành 'tấn công chính xác' nhằm vào cơ sở hạ tầng hoặc các mục tiêu của đối phương mà không cần đặt máy bay mẹ vào rủi ro.

UAV Grom được mệnh danh là “Thần Sấm”, lần đầu tiên được giới thiệu tại Diễn đàn Army 2020, với khả năng dùng trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển một nhóm UAV tấn công cảm tử kiểu "bầy đàn". Ảnh: Army Recognition.

Thông báo của Nhà sản xuất Kronshtadt cho biết: "Loại UAV này cho phép quân đội sử dụng các loại tên lửa và bom mới nhất nhằm phá hủy hệ thống phòng thủ hỏa lực dày đặc của đối phương". Ảnh: RBTH.

Mục tiêu của Kronshtadt là tạo ra UAV có thể thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu vào mục tiêu đối phương và mở đường cho các phương tiện có người lái như tiêm kích thế hệ 5 và máy bay ném bom thực hiện nhiệm vụ. Kronshtadt tuyên bố UAV họ chế tạo có khả năng sử dụng mọi vũ khí hàng không hiện đại tính tới hiện tại.

Theo Russia Beyond, một trong những khả năng nổi bật nhất của Grom chính là trở thành chỉ huy của một bầy UAV tấn công cảm tử. Một chiếc Grom có thể kiểm soát được 10 UAV khác trong các nhiệm vụ trinh sát và tác chiến.

"Nó sẽ là trung tâm điều khiển, là một bộ não lớn được trang bị tên lửa và bom không dẫn đường, và có thể truyền tải thông tin chiến trường tới những UAV cảm tử kích thước nhỏ hơn", Giám đốc Quỹ hỗ trợ công nghệ thế kỷ 21 Ivan Konovalov, cho biết.

Theo các chuyên gia, hệ thống điện tử và AI của Grom có khả năng tương tác với các tiêm kích Su-35 và Su-57 trong các nhiệm vụ tác chiến.

"Grom sẽ được chế tạo bằng công nghệ tàng hình với thiết kế đặc biệt giúp giảm đáng kể tiết diện phản xạ và sử dụng các vật liệu hấp thụ sóng radar", chuyên gia Konovalov cho biết. Ông nhấn mạnh, Grom sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tham gia và các trận chiến chống lại đối thủ được trang bị vũ trang hạng nặng.

Ngoài ra, Grom còn có tính năng gây nhiễu điện tử nhằm "làm mù" hệ thống phòng không đối phương. Grom sẽ được trang bị lửa không đối đất tầm ngắn X-38, có khả năng bay nhanh gấp 2 lần tốc độ âm thanh và có đầu đạn nặng 250 kg. Ngoài ra, Grom sẽ được trang bị bom dẫn đường KAB-250 và KAB-500 có khả năng phá hủy cơ sở hạ tầng của đối phương.

Trọng lượng cất cánh của UAV Grom lên tới 7 tấn, chiều dài thân máy bay khoảng 14 mét và sải cánh lên tới 10 mét. Tầm bay ước tính 1.400-2.000 km, điều này có vẻ khá thực tế, vì máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga được trang bị hai động cơ AI-222-25, có tầm bay được công bố lên tới 2.000 km. Độ cao bay tối đa của UAV Grom lên tới 12.000 mét. UAV Grom có thể mang 2 tấn thuốc nổ và thực hiện các nhiệm vụ ở độ cao tối đa 12 km.

Tốc độ bay tối đa của Grom UAV lên tới 1000 km/h và trọng lượng tải trọng lên tới 2.000 kg. Theo truyền thông Nga, Grom UAV có thể sẽ được trang bị động cơ phản lực AI-222-25, được sử dụng trên máy bay huấn luyện Yak-130. Truyền thông Nga cũng cho biết, cuối năm 2023, công việc phát triển Grom UAV đã gần như hoàn thành.

Lý Thùy

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/he-lo-uy-luc-uav-tang-hinh-grom-nga-sap-dua-vao-tham-chien-1946760.html