Hé lộ về khẩu súng tên 'sát thủ' dùng bắn 3 người thương vong ở chợ đêm TP.Pleiku

Liên quan đến vụ nổ súng ở chợ đêm TP.Pleiku, đoạn trước khách sạn Tre Xanh khiến 3 người thương vong, cơ quan Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ được 4 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Thông tin trên báo Người Đưa Tin, chiều 2/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp đối tượng Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi Tý Cưng), SN 1983, trú tại phường Yên Đổ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Dân Việt đưa tin, khoảng 1h sáng 2/7, 2 nhóm đối tượng hỗn chiến tại khu vực đường Hai Bà Trưng.

Cụ thể, Nguyễn Thành Vũ (SN 1995, trú phường Yên Đỗ) và Trần Trung Thành (SN 1982, trú tại tổ 8 phường Ia Kring) điều khiển xe ô tô BKS 81A-133.82 đến khu vực trên thì bị Tiêu Duy Dũng cùng một đối tượng khác lái xe máy đến chặn đầu xe ô tô, dùng súng bắn vào xe. Vũ bị thương. Những người ngồi trên xe sợ hãi bỏ chạy thì bị Dũng truy đuổi.

Đối tượng Tiêu Duy Dũng.

Xuống đường Lê Lai, Dũng gặp nhóm của Trần Trung Thành và Trần Minh Tấn. Tại đây, Dũng dùng kiếm chém Thành. Tấn lao vào ôm Dũng thì bị đối tượng này dùng súng bắn vào bụng, gục tại chỗ. Hậu quả, Trần Minh Tấn tử vong, 2 người khác là Vũ và Thành bị thương nặng. Sau khi gây án, Dũng vứt súng tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Cũng trên Dân Việt, sáng 3/7, Đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết, ngoài Dũng, 3 đối tượng khác cũng bị bắt.

Ngày 2/7, Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn và chữa trị vết thương tại một cơ sở y tế tại tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng sau đó được di lý về Gia Lai. Hiện Dũng đang được cơ quan công an giám sát chặt chẽ để điều trị vết thương tại một cơ sở y tế.

Đại tá Tám tiết lộ thêm, cơ quan công an đã thu giữ được khẩu súng gây án. Đây là “khẩu súng lạ” nghi được độ chế, cần được giám định cụ thể.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/he-lo-ve-khau-sung-ten-sat-thu-dung-ban-3-nguoi-thuong-vong-o-cho-dem-tppleiku-a440337.html