Hé lộ về nhân tố mới cạnh tranh suất đá chính với Văn Hậu tại SC Heerenveen

Để cạnh tranh với những đồng đội khác, Đoàn Văn Hậu cần nỗ lực nhiều hơn trên sân tập, đồng thời thể hiện hết mình trong các trận giao hữu mới có thể chinh phục được HLV Johnny Jansen.

Đoàn Văn Hậu cần nỗ lực nhiều hơn trên sân tập mới có thể chinh phục được HLV Johnny Jansen.

Đoàn Văn Hậu cần nỗ lực nhiều hơn trên sân tập mới có thể chinh phục được HLV Johnny Jansen.

Trao đổi với Tri Thức Trực Tuyến, nhà báo Maarten Elst của BC DeStem cho hay: "Giải VĐQG Hà Lan chỉ còn vài trận nữa sẽ bước vào kỳ nghỉ đông, vì vậy tôi lo anh ấy không kịp sẵn sàng để thi đấu. Tuy nhiên, Văn Hậu có lẽ được tưởng thưởng cho tấm huy chương vàng SEA Games bằng vài phút thi đấu trước Heracles."

Người này cũng cho biết, để có thể cạnh tranh được với những đồng đội khác, hậu vệ gốc Thái Bình cần nỗ lực nhiều hơn trên sân tập, đồng thời thể hiện hết mình trong các trận giao hữu mới mong chinh phục được HLV Johnny Jansen.

Được biết, trong những trận đấu gần đây, HLV Johnny Jansen dùng Sherel Floranus đảm nhận vị trí hậu vệ trái, nơi được Lucas Woudenberg và Ricardo van Rhijn trấn giữ từ đầu mùa.

Mặc dù, Floranus lại xuất thân là hậu vệ phải. Cách dùng người của chiến lược gia người Hà Lan để lại sự khó hiểu với người hâm mộ của CLB.

Vị nhà báo cho hay, ông rất ngạc nhiên khi Floranus đá ở bên trái mặc dù trước đó khi còn chơi cho Sparta Rotterdam, cầu thủ này được xếp thi đấu ở cánh phải.

"Có lẽ Floranus đã gây được ấn tượng trên sân tập với HLV Johnny Jansen", nhà báo Elst cho biết.

Từ đó, Văn Hậu có thể đối mặt với thách thức mới tại đội bóng Hà Lan khi phải canh tranh với người đồng đội Floranus.

Đội chủ sân Abe Lenstra liên tiếp giành được chiến thắng liên tiếp giành chiến thắng trong hai trận gần đây. Đội hình vẫn có thể được duy trì vì thông thường trong bóng đá, HLV sẽ không thay đổi vị trí hay nhân sự cầu thủ khi đội đang có thành tích tốt.

Như vậy, có thể thấy, Văn Hậu cần phải có thành tích bùng nổ mới có thể lấy lại vị trí của Floranus.

Tiền vệ Sherel Floranus.

Trước đó, Sherel Floranus cũng đã từng có những chia sẻ về đồng đội: "Văn Hậu là cầu thủ giỏi và rất được các đồng đội quan tâm ở Heerenveen. Cậu ấy đang chờ đợi cơ hội để ra sân và chứng tỏ khả năng của mình".

Vào tháng 11, Đoàn Văn Hậu khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á và đã có lối chơi hết sức ấn tượng trước UAE và cả Thái Lan.

Mới đây nhất, cầu thủ gốc Thái Bình còn nằm trong đội hình 22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 30. Hậu vệ 20 tuổi này ra sân gần như đầy đủ cả 7 trận đấu và là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất.

Trong trận chung kết với U22 Indonesia, anh thậm chí còn lập cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/he-lo-ve-nhan-to-moi-canh-tranh-suat-da-chinh-voi-van-hau-tai-sc-heerenveen-a304397.html