Hé lộ vũ khí bí mật được Hitler kỳ vọng ngút trời

Trong Chiến tranh thế giới 2, dưới sự lãnh đạo của trùm phát xít Hitler, các nhà khoa học làm việc cho Đức quốc xã đã nghiên cứu và chế tạo một số vũ khí bí mật nhằm chiếm lợi thế trong cuộc chiến với các nước đồng minh.

Một trong những vũ khí bí mật của Đức quốc xã được giới chuyên gia đánh giá cao là máy bay ném bom Horten Ho 229.

Một trong những vũ khí bí mật của Đức quốc xã được giới chuyên gia đánh giá cao là máy bay ném bom Horten Ho 229.

Vũ khí này được thiết kế có thể chở theo khoảng 900 kg vũ khí khi bay ở độ cao 15.000m. Nó có thêt đạt được vận tốc 960 km/h.

Máy bay Horten cũng được trang bị hai khẩu pháo và tên lửa R4M. Đây là phi cơ tàng hình đầu tiên trên thế giới với chuyến bay đầu tiên là vào năm 1944.

Bom Fritz X cũng được đánh giá là niềm tự hào của Hitler và phát xít Đức. Lý do là vì vũ khí nguy hiểm này được chế tạo có trọng lượng nặng hơn 1.500 kg, một máy thu radio và bộ điều khiển tinh vi. Nhờ vậy, lính Đức quốc xã có thể dùng bom Fritz X đánh trúng mục tiêu.

Không những vậy, bom Fritz X có thể xuyên thủng giáp sắt dày hơn 70 cm.

Với lợi thế này, vũ khí của phát xít Đức có thể tiêu diệt nhiều tàu chiến, phương tiện chiến tranh của các nước đồng minh.

Vũ khí khác của Đức quốc xã khiến phe đồng minh phải dè chừng là mìn di động Goliath.

Loại vũ khí này được điều khiển từ xa, có tổng trọng lượng khoảng 370 kg. Chiều dài của mìn di động Goliath là 1,5m, được bọc thép dày 5 mm và có khả năng mang theo tối đa 60 kg thuốc nổ bên trong thân.

Nhiệm vụ của loại mìn này là áp sát phương tiện như xe tăng hay các mục tiêu quân sự của đối phương như lô cốt, nhà cửa, cầu cống... rồi phát nổ nhằm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo ước tính, từ năm 1942 đến khi kết thúc Thế chiến 2, Đức quốc xã sản xuất khoảng 7.564 vũ khí này.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/he-lo-vu-khi-bi-mat-duoc-hitler-ky-vong-ngut-troi/20190919105937622