Hé lộ vụ trả thù tàn độc nhất của phát xít Đức

Trong Thế chiến 2, phát xít Đức thực hiện một vụ trả thù tàn độc tại Italy khiến dư luận căm phẫn. Sau khi 33 cảnh sát Đức quốc xã bị quân du kích Italy tiêu diệt, quân của Hitler thảm sát 335 dân thường vào ngày 24/3/1944 để báo thù.

Phát xít Đức khơi mào cho Chiến tranh thế giới thứ 2 khi thực hiện các cuộc xâm lược nhằm vào một số nước châu Âu, trong đó có Italy.

Vào ngày 23/3/1944, quân du kích Italy tại Rome đã tấn công một đơn vị của phát xít Đức và tiêu diệt 33 cảnh sát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, tùy viên cảnh sát Đức kiêm chỉ huy quân cảnh tại Rome là Obersturmbannführer Herbert Kappler có mặt tại hiện trường để điều tra vụ tấn công.

Trong buổi tối cùng ngày, tùy viên cảnh sát Kappler được gọi tới trụ sở chính của Sĩ quan chỉ huy các lực lượng vũ trang Đức tại Rome để họp bàn về vụ việc trên.

Tại đây, tướng Kurt Mälzer hạ lệnh cho Kappler thực hiện ngay cuộc thảm sát để trả thù quân du kích Italy.

Theo đó, các quan chức phát xít Đức nhất trí tiến hành vụ thảm sát. Mỗi một lính Đức quốc xã thiệt mạng thì sẽ bắt 10 dân thường Italy đền tội.

Ngay trong đêm hôm ấy, trùm phát xít Hitler phê chuẩn kế hoạch trả đũa và quyết định sẽ thực hiện việc trả thù trong vòng 24 giờ.

Theo lệnh của Hitler, quân Đức tại Itlay bắt 335 người từ mọi độ tuổi, giới tính (do sơ xuất nên dư 5 người so với kế hoạch) đến Ardeatina Caves - mỏ đá bỏ hoang ở ngoại ô phía đông nam thù đô Rome.

Tại đây, những dân thường vô tội Italy bị lính Đức bắn chết. Sau đó, thi thể các nạn nhân được chôn dưới lòng đất trước khi đổ hàng tấn đất đá lên trên để xóa dấu vết hành vi tàn độc đã thực hiện.

Mời quý độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (Nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/he-lo-vu-tra-thu-tan-doc-nhat-cua-phat-xit-duc-1356920.html