Hé mở về sân bay đặc biệt tại Việt Nam

Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hé mở về sân bay đặc biệt tại Việt Nam; Kẻ ngáo đá đập 3 xe ô tô, đâm trọng thương một phụ nữ; Khởi tố 2 cựu Chi cục trưởng thi hành án; 4 tử tù ở Mỹ đòi được xử bắn thay vì ngồi ghế điện; Nga, Iran đồng ý tiếp tục chiến đấu chống khủng bố ở Syria.

Bản tin phát thanh ngày 8-11-2018

* Hé mở về sân bay đặc biệt tại Việt Nam

Ấn tượng đặc biệt của sân bay Vân Đồn là nhà ga “siêu đẹp” với thiết kế mang dáng dấp sân bay Changi, Singapore - một trong những sân bay 5 sao hiện đại nhất thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã hoàn thành thi công

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đã hoàn thành thi công

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn có tổng mức vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng, được khởi công từ đầu năm 2015, dự kiến cuối tháng 12-2018 sẽ đi vào hoạt động, khai thác hàng không dân dụng.

Đây là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam được đầu tư theo hình thức BOT và sẽ do chính doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư trực tiếp vận hành, khai thác. Riêng hoạt động điều hành bay, giá dịch vụ chuyên ngành hàng không vẫn do Nhà nước thống nhất quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, trước khi đưa vào khai thác chính thức, sân bay sẽ được vận hành thử nghiệm từng phần. Sân bay Vân Đồn do Singapore thiết kế, vì vậy nhiều người khi đặt chân tới sân bay Vân Đồn sẽ thấy dáng dấp của sân bay quốc tế Changi, Singapore - một trong những sân bay 5 sao hiện đại nhất thế giới.

Hiện nay, việc thi công sân bay Vân Đồn đã hoàn thành, hạng mục cuối cùng đang hoàn thiện là gói thầu thiết bị, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 11-2018.

* Kẻ ngáo đá đập 3 xe ô tô, đâm trọng thương một phụ nữ

Ngày 7-11, TAND TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” đối với bị cáo Phạm Văn Cường (SN 1977, trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang).

Bị cáo Phạm Văn Cường

Theo cáo trạng, khoảng 23h45 ngày 13-4-2018, do bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy “đá”, Cường cầm thanh đao đi bộ ra khỏi nhà, trông thấy chiếc xe ô tô BKS: 36A- 094…đang đỗ trên vỉa hè, lập tức chém nhiều nhát vào kính chắn gió làm kính bị vỡ hoàn toàn.

Sau đó, đối tượng chui vào ghế lái tìm chìa khóa xe nhưng không thấy nên bỏ đi. Vẫn với thanh đao và trong trạng thái “lâng lâng”, Cường bắt gặp và “xuống tay” với chiếc xe ô tô Kia Rio màu đỏ, BKS: 98A- 109. Trong đêm ấy, đối tượng còn kịp “gây họa” thêm với chiếc xe ô tô BKS: 98D- 005…

10 ngày sau, Cường tiếp tục sử dụng ma túy “đá” dẫn đến ảo giác. Trông thấy chị Phạm (SN 1988, thuê trọ gần nhà), đối tượng xuất hiện suy nghĩ phải…sát hại người này, vì đó là yêu tinh. Lập tức, Cường cầm đao chém 1 nhát trúng thái dương chị Phạm. Kết quả giám định cho thấy, chị Phạm bị thương tích 30%.

TAND TP Bắc Giang đã tuyên bị cáo Phạm Văn Cường mức án 8 tháng tù đối với tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; và 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích; buộc bị cáo phải bồi thường cho chị Phạm hơn 33 triệu đồng, và 1 chủ xe ô tô bị đập phá yêu cầu bồi thường gần 4,8 triệu đồng.

* Khởi tố 2 cựu Chi cục trưởng thi hành án

Ngày 7-11, CQĐT của Viện KSND Tối cao tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Phạm Thành Đoan, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Việt Trì và bà Nguyễn Thị Bích Lương, nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố 2 cựu Chi cục trưởng thi hành án tại Phú Thọ

Trước đó, ngày 4-9, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định về việc xử lý kỷ luật ông Đoan và bà Lương với hình thức “cảnh cáo” do trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại đơn vị mình quản lý.

Ngày 24-10, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS đã ban hành quyết định về việc cho thôi giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục THADS đối với ông Đoan và bà Lương.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2015 đến tháng 4-2018, Trần Thị Thanh Hòa Trần Thị Thanh Hòa, kế toán trưởng Chi cục THADS TP Việt Trì, đã lập hàng chục chứng từ khống và giả mạo chữ ký để rút hơn 5 tỷ đồng từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ và một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Số tiền này là tiền gửi thi hành án, tạm giữ chờ xử lý của Chi cục THADS TP Việt Trì, gồm tiền bồi thường, tiền tạm giữ, tạm thu, tiền tang vật vụ án… Sau đó, Hòa rút tiền chuyển vào tài khoản cá nhân và nhiều tài khoản khác của bạn bè, người thân để sử dụng.

*4 tử tù ở Mỹ đòi được xử bắn thay vì ngồi ghế điện

Bốn người đàn ông bị kết án tử hình ở Tennessee, Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tính hợp hiến của biện pháp hành quyết sắp được áp dụng đối với họ và yêu cầu thay thế biện pháp xử tử dùng ghế điện bằng xử bắn.

Một số bang ở Hoa Kỳ vẫn áp dụng hình thức xử tử bằng ghế điện

Vụ kiện đã được đệ trình lên Tòa án vào tuần trước sau khi đối tượng Edmund Zagorski, 63 tuổi bị xử tử. Zagorski đã yêu cầu xử tử bằng ghế điện thay hình thức tiêm thuốc độc. Sau đó, 4 tù nhân khác cũng trình đơn kiện lên Tòa án Hoa Kỳ yêu cầu thay thế hình thức xử tử đối với họ.

Trong thời gian qua, nhiều vụ hành quyết tại Hoa Kỳ dưới hình thức tiêm thuốc độc đã bị trì hoãn do thiếu thuốc. Nhiều bang ở Hoa Kỳ không tìm được thuốc thay thế những loại thuốc mà các nhà sản xuất từ chối áp dụng trong các trường hợp xử tử. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, thời gian chờ xử tử do hoãn thi hành án gây ra rất nhiều áp lực cho các đối tượng bị kết án.

* Nga, Iran đồng ý tiếp tục chiến đấu chống khủng bố ở Syria

Ngày 6-11, một phái đoàn ngoại giao Nga đã gặp một số quan chức Iran để thảo luận về cuộc chiến đang diễn ra tại Syria.

Một chiến đấu cơ Nga xuất kích làm nhiệm vụ diệt khủng bố ở Syria

Theo đó, Iran và Nga nhất trí phải tiếp tục cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố ở Syria cho đến khi chúng hoàn toàn bị đánh bại khỏi quốc gia Trung Đông này và khu vực. Ngoài ra, hai bên cũng đã thảo luận các cách để mang lại hòa bình cho Syria, trong khi cũng làm việc để kết hợp một số thỏa thuận từ cuộc họp ngày 27-10 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, cuộc họp được tổ chức giữa Đặc sứ Nga về Syria Alexander Lavrentiev, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Shamkhani, và Trợ lý Ngoại trưởng Iran Hossein Jaberi Ansari.

Với sự hỗ trợ tích cực và hiệu quả của Nga, Damascus đã đảo ngược tình hình, chuyển sang thế tấn công ở những khu vực trọng điểm, và giành lại nhiều lãnh thổ từ tay các phe đối lập và lực lượng khủng bố.

Nguyễn Thủy (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/audio-08112018-he-mo-ve-san-bay-dac-biet-tai-viet-nam/789242.antd