Hệ sinh thái Fuji của ông Nguyễn Trường Giang quy mô hàng nghìn tỷ, kinh doanh bết bát, nhiều năm thua lỗ, vẫn nhận được dự án nghìn tỷ tại Bắc Giang

Fuji Phúc Long và Fuji Bắc Giang là 2 pháp nhân tiêu biểu trong hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan đến doanh nhân Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang. Cả 2 đều có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng nhưng kinh doanh bết bát và nhiều năm thua lỗ.

Tài sản nghìn tỷ nhưng doanh thu 0 đồng, nhiều năm gần như không hoạt động, nhưng vẫn nhận được dự án nghìn tỷ tại Bắc Giang

Ngày 26/2/2024, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cầu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn mở rộng. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Hồng Thái, xã Tăng Tiến và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, với quy mô 147,31ha, tổng vốn đầu tư 1.236,7 tỷ đồng. Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long (Fuji Phúc Long).

 Dự án nghìn tỷ tại Bắc Giang đã "rơi" vào tay công ty Fuji Phúc Long của doanh nhân Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Dự án nghìn tỷ tại Bắc Giang đã "rơi" vào tay công ty Fuji Phúc Long của doanh nhân Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Theo tìm hiểu của Báo Nhà báo & Công luận, Fuji Phúc Long, mới được thành lập vào tháng 12/2020, trụ sở chính tại lô HCDV1, khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng phía Nam, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi thành lập, Fuji Phúc Long liên tục tăng vốn điều lệ lên 143,4 tỷ đồng năm 2021 và 607 tỷ đồng vào năm 2022. Trong đó, 2 cổ đông là CTCP Constrexim số 1 (94,521%) và CTCP Phát triển Fuji Bắc Giang (5,479%). Người đại diện theo pháp luật, kiêm Tổng giám đốc là ông Nguyễn Trường Giang (SN 1976), ông cũng đứng tên tại Fuji Bắc Giang.

Dù tăng vốn khủng nhưng Fuji Phúc Long gần như không có hoạt động. Năm 2021, công ty này không phát sinh doanh thu và lỗ hơn 16 triệu đồng. Tổng nợ phải trả chỉ ở mức hơn 7 tỷ đồng trong đó phần lớn là khoản người mua trả tiền trước (6,8 tỷ đồng). Đối ứng phía tài sản, khoản phải thu ngắn hạn cũng lên đến gần 145 tỷ đồng, chiếm hơn 97% tổng tài sản.

Sang năm 2022, khoản mục người mua trả tiền trước tăng đột biến lên gần 453 tỷ đồng qua đó đẩy tổng nợ phải trả lên hơn 463 tỷ đồng, tương đương 76% vốn chủ sở hữu. Về phía tài sản, khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh lên gần 591 tỷ đồng. Quy mô tài sản của Fuji Phúc Long cũng theo đó tăng lên 1.069 tỷ đồng.

Quy mô tăng vọt, kinh doanh tụt dốc

“Anh em” cùng họ Fuji với Fuji Phúc Long là Fuji Bắc Giang, được thành lập năm 2013, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, với địa bàn hoạt động chính tại tỉnh Bắc Giang. Công ty là chủ đầu tư KCN Song Khê - Nội Hoàng phía Nam (Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang); ngoài ra còn liên danh cùng CTCP Đầu tư và Xây dựng Vinaco làm khu nhà ở xã hội dành cho công nhân xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (quy mô 5,8 ha với 2.462 căn hộ).

Tại thời điểm cuối năm 2022, vốn điều lệ của công ty ở mức 40 tỷ đồng. Cập nhật đến tháng 9/2023, Fuji Bắc Giang đã nâng vốn điều lệ gấp 4,5 lần, lên 180 tỷ đồng. Giám đốc kiêm Người dại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Trường Giang (SN 1976), Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Những năm qua, quy mô của Fuji Bắc Giang biến động trồi sụt thất thường. Năm 2020, tổng nguồn vốn của công ty sụt giảm mạnh từ 277 tỷ đồng xuống còn 102 tỷ đồng, chủ yếu do không còn khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn (gần 233 tỷ đồng). Đối ứng phía tài sản, giá trị hao mòn tài sản cố định cũng tăng vọt từ 12 tỷ lên 232 tỷ đồng.

Mặc dù tổng tài sản cuối năm 2020 là mức thấp nhất trong nhiều năm nhưng Fuji Bắc Giang lại bất ngờ ghi nhận kết quả kinh doanh tăng vọt. Doanh thu năm 2022 đạt hơn 251 tỷ đồng, gấp 35 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 21,3 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với khoản lỗ 1,9 tỷ đồng năm trước. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ công ty đi vào hoạt động.

Giai đoạn 2021-2022 sau đó, Fuji Bắc Giang bất ngờ ghi nhận khoản người mua trả tiền trước tăng vọt, đẩy quy mô tài sản lên hơn 1.200 tỷ đồng vào cuối năm 2021 và hơn 1.600 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Khi đó, tổng nợ phải trả của công ty thường xuyên gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm.

Đáng chú ý, quy mô tăng vọt nhưng kết quả kinh doanh của Fuji Bắc Giang lại lao dốc mạnh. 2 năm liên tiếp công ty chỉ tạo ra vài tỷ đồng doanh thu và không đủ bù đắp chi phí dẫn đến thua lỗ, lần lượt gần 600 triệu đồng năm 2021 và hơn 1,3 tỷ đồng vào năm 2022. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 14 tỷ đồng tính đến cuối năm 2022.

Hệ sinh thái “họ” Fuji của ông Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Ngoài Fuji Bắc Giang và Fuji Phúc Long, ông Nguyễn Trường Giang còn liên quan đến một loạt doanh nghiệp có tiền tố "Fuji". Đầu tiên, đó là CTCP Phát triển Fuji Hà Nội – chủ dự án Cụm công nghiệp Phú Thị - Giai đoạn 2, diện tích 32,6ha (Gia Lâm, Hà Nội). Tính đến tháng 7/2018, cơ cấu cổ đông công ty gồm: Fuji Bắc Giang (31%), ông Nguyễn Trường Giang (5%), cùng 2 cổ đông là ông Nguyễn Minh Đông (32%) và ông Ngô Đăng Tùng Sơn (32%). Trong đó, ông Đông là Thành viên HĐQT độc lập CTCP Dầu khí Đông Đô (mã PFL).

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Phan Thế Tuấn trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho chủ đầu tư KCN Phúc Sơn và Việt Hàn mở rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Phan Thế Tuấn trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho chủ đầu tư KCN Phúc Sơn và Việt Hàn mở rộng.

Một pháp nhân khác là CTCP Phát triển Fuji Hưng Yên được góp vốn bởi ông Giang (30%) và ông Trần Việt Sơn (40%), bà Nguyễn Thị Dung (30%). Fuji Hưng Yên được biết đến là chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng (thị trấn Trần Cao và xã Cao Hùng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên). Diện tích 50,2ha. Tổng mức vốn đầu tư dự án là hơn 582 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH Phát triển Fuji Đức Giang, công ty được góp vốn thành lập bởi Fuji Bắc Giang và CTCP Tập đoàn Thuận An – TAG với tỷ lệ là 70:30. Hồi tháng 11/2023, Fuji Đức Giang đề xuất đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Một cái tên khác cũng mang “họ” Fuji là Công ty TNHH Phát triển Nhà Fuji Vân Trung, do Constrexim số 1 (94,521%) và Fuji Bắc Giang (5,479%) góp vốn. Fuji Vân Trung hiện là chủ đầu tư Khu nhà ở công nhân xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang diện tích đất xây dựng 60.900 m2, tổng số 2.448 căn hộ/nhà ở, tổng diện tích sàn 119.870 m2. Tổng mức đầu tư hơn 1.218 tỷ đồng.

Constrexim số 1 thực tế không phải cái tên xa lạ. Tiền thân công ty là Xí nghiệp xây dựng thuộc Công ty Xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng – Bộ Xây dựng (nay là Tổng CTCP Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam), được thành lập vào tháng 8/1996. Đến năm 2002, Xí nghiệp được chuyển đổi tên thành Công ty Xây lắp và Xuất nhập khẩu số 1, rồi đến năm 2004 thì được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước.

Tính đến thời điểm tháng 11/2019, vốn điều lệ Constrexim số 1 đạt 500 tỷ đồng. Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quang Huy (SN 1972). Ông Huy cùng bà Nguyễn Anh Đào (người cùng nhà) góp 2,29% vốn vào Constrexim số 1 (cập nhật đến giữa năm 2016).

Constrexim số 1 là một trong những tên tuổi lâu năm trong lĩnh vực xây lắp với loạt công trình dân dụng, công nghiệp như: Tòa nhà A7, A8 KĐT Thành phố Giao Lưu, Phạm Văn Đồng, TP Hà Nội (giá trị gói thầu 485 tỷ đồng); khối A tòa nhà Chung cư Gemek Tower, Lê Trọng Tấn, TP Hà Nội (giá trị gói thầu 482 tỷ đồng); dự án khối nhà làm việc của UBND tỉnh và các cơ quan khối tổng hợp tỉnh Vĩnh Long (giá trị 296 tỷ đồng)…

Công ty còn là chủ đầu tư loạt dự án bất động sản nhà ở, công nghiệp, đó là: Khu công nghiệp như khu công nghiệp Châu Phong (huyện Quế Võ, Bắc Ninh); khu công nghiệp - đô thị dịch vụ Yên Dũng, Bắc Giang; liên danh cùng CTCP Đầu tư Bất động sản Phú Xuân – CTCP Confitech Tân Đạt (thành viên Constrexim số 1) thực hiện dự án Khu quy hoạch LK7, BT1, OTM1 và OTM2 thuộc Khu A – Đô thị mới An Vân Dương (tỉnh Thừa Thiên Huế); cụm công nghiệp Thanh Văn – Tân Ước (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội)…

Ánh Dương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/he-sinh-thai-fuji-cua-ong-nguyen-truong-giang-quy-mo-hang-nghin-ty-kinh-doanh-bet-bat-nhieu-nam-thua-lo-van-nhan-duoc-du-an-nghin-ty-tai-bac-giang-post295471.html