Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc phải gồng mình vì COVID-19

Trung Quốc đã cố kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra (COVID-19) nhưng hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này đang phải gồng mình dưới áp lực.

Một trung tâm triển lãm được chuyển thành bệnh viện tại Vũ Hán. Ảnh: AFP

Một trung tâm triển lãm được chuyển thành bệnh viện tại Vũ Hán. Ảnh: AFP

Thủ phủ tỉnh Hồ Bắc là Vũ Hán hiện ghi nhận 60% ca nhiễm và 77% trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc.

Chính quyền đã nhanh chóng xây dựng bệnh viện mới để kịp thời chữa trị cho số bệnh nhân nhiễm bệnh ngày càng tăng.

Trung Quốc cử hơn 30.000 nhân viên y tế đến Hồ Bắc và 2/3 trong số này đã tới Vũ Hán. Các quan chức về y tế tại Trung Quốc cho biết 10% nhân viên y tế chuyên về chăm sóc đặc biệt đã có mặt tại Vũ Hán.

Vũ Hán cũng chỉ định 46 bệnh viện điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 đồng thời tăng tốc chuyển đổi công năng sử dụng một số công trình trở thành cơ sở y tế.

Nhưng kênh CNBC (Mỹ) dẫn lời một bác sĩ giấu tên tại Vũ Hán cho biết: “Số ca nhiễm quá nhiều và ngày càng tăng trong khi khó đáp ứng đủ cầu trong thời gian ngắn”.

Dịch vụ chăm sóc sức khỏe còn thiếu sót là một vấn đề với Trung Quốc, ngay cả trước khi dịch COVID-19 xảy ra. Đến cuối năm 2018, Ủy ban Y tế Vũ Hán cho biết 94% số giường bệnh đã đầy và lực lượng nhân viên y tế tại thành phố này đang vào khoảng 136.300 người.

Nhiều người dân địa phương cho biết rất khó để nhận được chăm sóc về y tế. Vào đầu tháng 2, phóng viên của kênh Phoenix TV – Ao Mulin đã mất hơn 1 tuần để người cha nhiễm COVID-19 của anh có giường trong bệnh viện. Ao Mulin cho biết ở thời điểm đó cha của anh đã không thể tìm được giường điều trị ở 3 bệnh viện khác nhau tại Vũ Hán.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi nhiều bệnh viện và trung tâm cách ly phải đón thêm bệnh nhân.

Ngày 6/2, Vũ Hán đề nghị cần thêm nhân viên y tế. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã điều động 7 tàu du lịch làm nơi tạm trú cho các nhân viên y tế tại Vũ Hán.

Tính đến 24/2, tại Vũ Hán có 2.000 người thiệt mạng và 43.600 người nhiễm COVID-19. Hơn 10.000 trường hợp nhiễm được xuất viện.

Ngày 23/2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết việc kiểm soát COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán là ưu tiên quốc gia, tiếp đó là ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh này tại Bắc Kinh.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/he-thong-cham-soc-suc-khoe-cua-trung-quoc-phai-gong-minh-vi-covid19-20200226173959527.htm