Hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh tối tân của Nga tại Ukraine

Hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh 1V198 là tổ hợp khí tài hỗ trợ pháo binh hiện đại hàng đầu của Nga. Hiện Moscow đã triển khai chúng cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra ở Ukraine, nhiều tổ hợp khí tài hiện đại đã được Nga lần đầu tiên triển khai, trong số này có 1V198.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đang diễn ra ở Ukraine, nhiều tổ hợp khí tài hiện đại đã được Nga lần đầu tiên triển khai, trong số này có 1V198.

1V198 là hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh hiện đại của Nga, cúng bao gồm hai thành phần là xe là xe chỉ huy và quan sát KNM 1V1003 dựa trên xe bọc thép BTR-80 8x8 và xe chỉ huy và nhân viên KShM 1V1004 dựa trên xe tải Ural.

1V198 có thể cung cấp khả năng điều khiển hỏa lực hoàn toàn tự động cho tối đa bốn khẩu đội pháo các loại.

Hệ thống 1V198 được phát triển cho quân đội Nga từ đầu thập niên 2010 và trang bị đại trà trong vài năm gần đây.

Hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh 1V198 làm tăng đáng kể hiệu quả của các đơn vị pháo binh trên chiến trường.

Hệ thống này có thể biến pháo binh thông thường thành vũ khí chính xác có khả năng tiêu diệt hiệu quả bất kỳ loại mục tiêu nào.

1V198 đáp ứng các yêu cầu về tự động hóa điều khiển pháo binh.

1V198 được sử dụng cho các hệ thống vũ khí pháo binh Msta-S và Msta-B.

Ngoài ra hệ thống này cũng được sử dụng để điều khiển các khẩu đội pháo phản lực phóng loạt cực nguy hiểm như Tornado-G và Grad.

Phía nhà phát triển cho biết, với sự hỗ trợ của hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh này, sai số mục tiêu sẽ được giảm xuống còn 10 m.

Theo phía nhà phát triển, 1V198 giúp tăng độ chính xác của hỏa lực lên 25-30%, và các loại đạn dẫn đường thế hệ mới có thể tiêu diệt mục tiêu và vật thể của đối phương với xác suất 98%.

Hôm 19/9, truyền thông ủng hộ Ukraine cho biết, một tổ hợp 1V003 thuộc hệ thống điểu khiển hỏa lực pháo binh 1V198 của Nga đã bị thu giữ tại Kharkiv.

Đi kèm với thông báo là hình ảnh bên trong và bên ngoài của tổ hợp V10003 được cho là của Nga.

Một số nhà quan sát nhận định, rất có thể sau khi Nga làm động thái điều chuyển lực lượng, rút khỏi Kharkiv, họ đã bỏ lại tổ hợp này.

Nhưng việc bỏ lại các hệ thống vũ khí tối tân mà không phá hủy sẽ có nguy cơ lọt thông tin mật vào tay đối thủ. Hiện Moscow chưa bình luận về thông tin truyền thông Ukraine đưa ra.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/he-thong-dieu-khien-hoa-luc-phao-binh-toi-tan-cua-nga-tai-ukraine-post517863.antd