Hệ thống HIMARS của Ukraine phá hủy xe chỉ huy S-400 Nga?

Theo Army Recognition, ít nhất một xe chỉ huy 55K6E thuộc hệ thống phòng không S-400 của Nga đã bị Ukraine phá hủy.

Army Recognition dẫn lại một bức ảnh được tài khoản Twitter “Special Kherson Cat” đăng tải ngày 30/5 cho thấy xe chỉ huy 55K6E thuộc hệ thống phòng không S-400 của Nga bị hư hại nghiêm trọng sau một đợt pháo kích.

Các chuyên gia quân sự của Army Recognition, nhiều khả năng quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS tấn công trận địa tên lửa S-400 của phòng không Nga.

Tuy nhiên tài khoản “Special Kherson Cat” không đưa ra bất cứ thông tin cụ thể nào về cuộc tấn công này cũng như vị trí trận địa S-400 Nga bị tập kích.

Hình ảnh được cho là xe chỉ huy 55K6E của S-400 bị HIMARS Ukraine phá hủy. (Ảnh: Special Kherson Cat)

Hình ảnh được cho là xe chỉ huy 55K6E của S-400 bị HIMARS Ukraine phá hủy. (Ảnh: Special Kherson Cat)

Còn tờ Newsweek dẫn lời chuyên gia quân sự David Hambling nhận định, dù chưa thể xác nhận những báo cáo trên các phương tiện truyền thông chứng minh Ukraine đã phá hủy được xe chỉ huy 55K6E nhưng cũng cho rằng HIMARS có thể đã được sử dụng trong nhiệm vụ này.

“Hệ thống S-400 có giá trị rất cao, thường nằm ở phía sau tiền tuyến nơi các loại pháo thông thường không thể vươn tới và việc phá hủy xe chỉ huy 55K6E sẽ giúp Ukraine có lợi thế hơn về mặt chiến thuật trên không, ít nhất trong một khoảng thời gian”, ông Hambling nhận định.

Theo ông Hambling, S-400 được cho là đã được các lực lượng Nga sử dụng để đánh chặn đạn rocket HIMARS, “vì vậy, đây có thể là một cuộc đọ sức giữa hai hệ thống”.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

S-400 là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến nhất của Nga hiện nay. Tuy nhiên, ngành công nghiệp quốc phòng Nga cũng đang phát triển một hệ thống phòng không mới có tên S-500 Prometey là bản nâng cấp của S-400. Hệ thống này được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo cũng như các mối đe dọa trên không với tầm bắn và độ cao lớn hơn S-400.

Một trong những thành phần quan trọng của S-400 là hệ thống radar toàn cảnh 91N6E đóng vai trò là "đôi mắt" của S-400 trong việc quét không phận để tìm các mối đe dọa tiềm ẩn trong phạm vi lên đến 600 km. Nó cũng có thể phát hiện và theo dõi đồng thời 300 mục tiêu, bao gồm máy bay, máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.

Xe chỉ huy 55K6E của hệ thống phòng không S-400. (Ảnh: narod-ru)

Xe chỉ huy 55K6E là một phần quan trọng khác của hệ thống S-400. Đây là nơi tập trung tất cả dữ liệu từ các đơn vị radar được phân tích và các quyết định được đưa ra về cách ứng phó với mối đe dọa. 55K6E đảm bảo rằng hệ thống hoạt động liên mạch và điều khiển việc phóng tên lửa.

Theo Army Recognition, 55K6E thực chất là “bộ não” của hệ thống S-400, đóng vai trò là trung tâm hoạt động của hệ thống và đảm bảo rằng các quyết định chính xác được đưa ra nhanh chóng và hiệu quả khi phát hiện mối đe dọa.

Trà Khánh(Nguồn: Army Recognition; Newsweek)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/he-thong-himars-cua-ukraine-pha-huy-xe-chi-huy-s-400-nga-ar796753.html