Hệ thống Kho bạc Nhà nước cần chuyển dần từ hành chính sang phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước(KBNN) nhân dịp đầu Xuân Canh Tý 2020 vào sáng 30/1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với KBNN. Ảnh TL.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với KBNN. Ảnh TL.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Phó Thủ tướng bày tỏ sự vui mừng và phấn khởi khi đến thăm và làm việc với hệ thống KBNN vào dịp đầu xuân năm mới Canh Tý 2020 và hệ thống KBNN chuẩn bị đón mừng kỷ niệm 30 năm tái thành lập hệ thống KBNN (ngày 01/4/1990 - 01/4/2020).

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 — 2020, nước ta đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm và cải thiện đáng kể, nhất là trong những năm cuối kỳ Chiến lược. Cụ thể: lạm phát được kiểm soát dưới 4%, bội chi giảm từ trên 5% xuống còn dưới 3,5% GDP; nợ công giảm từ gần 64% xuống còn 56,1% (năm 2019). Đây là mức tăng trưởng kinh tế đạt khá cao trong bối cảnh thế giới, khu vực gặp nhiều khó khăn, chất lượng được nâng lên.

Thời gian qua, kinh tế - xã hội của nước ta có được những kết quả đạt được như trên là nhờ một phần đóng góp hết sức quan trọng của ngành Tài chính nói chung và KBNN nói riêng. "Với bề dày truyền thống hơn 74 năm thành lập, tiền thân là Nha Ngân khố quốc gia thuộc Bộ Tài chính từ tháng 5/1946 và sau gần 30 năm tái thành lập (01/4/1990) đến nay, hệ thống KBNN đã xây dựng, phát triển toàn diện trên cả 3 khía cạnh: cải cách thể chế, chính sách; hiện đại hóa công nghệ; hoàn thiện tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực, từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách của ngành Tài chính và được Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao những kết quả mà hệ thống KBNN đã đạt được", Phó Thủ tướng biểu dương.

Cụ thể, về thể chế, chính sách, hệ thống KBNN đã chủ động xây dựng và trình Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 với nhiều cải cách, đổi mới, đột phá, và đến nay đã cơ bản hoàn thành được các mục tiêu của Chiến lược. Đồng thời, hệ thống KBNN đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), quỹ dự trữ tài chính, quản lý ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước và huy động vốn cho NSNN theo hướng cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, công khai, minh bạch, chủ động, hiệu quả và theo thông lệ tốt của thế giới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, hệ thống KBNN đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng quản lý Quỹ NSNN, quản lý ngân quỹ, huy động vốn và tổng kế toán nhà nước. Đáng chú ý, về hiện đại hóa công nghệ thông tin và công nghệ quản lý, Phó Thủ tướng cho rằng, hệ thống KBNN đã tiên phong, là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước xây dựng và triển khai thành công nhiều dự án công nghệ thông tin tích hợp và tập trung với quy mô lớn, đặc biệt là triển khai dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Đây là dự án quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công, được WB và các tổ chức trên thế giới đánh giá rất cao.

Đồng thời với việc đưa công nghệ thông tin là khâu đột phá, hệ thống KBNN đã có nhiều cải cách mạnh mẽ, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công mức độ 4 tại tất cả các thủ tục hành chính, từ đó đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng NSNN, như công tác thu NSNN đã tập trung nhanh, kịp thời, đầy đủ nguồn thu cho NSNN. Trong công tác kiểm soát chi, đã triển khai kiểm soát chặt chẽ, rút ngắn thời gian kiểm soát từ 7 ngày xuống còn từ 1 đến 3 ngày, góp phần đẩy nhanh, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong cả nước.

"Trong giai đoạn vừa qua, tôi ghi nhận và đánh giá cao việc chủ động và đi đầu trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế của ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, đảm bảo hệ thống KBNN hoạt động tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, từ đó tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của hệ thống KBNN trong tổ chức bộ máy nền hành chính của hệ thống chính trị nước ta", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng cho rằng, trong gần 30 năm qua, KBNN đã xây dựng, giữ gìn và luôn phát huy được truyền thống đoàn kết, gắn bó chặt chẽ trong toàn hệ thống KBNN. Đây là tài sản hết sức quý báu, là nhân tố quan trọng quyết định mọi kết quả và thành tích của KBNN trong thời gian qua. Vì vậy, KBNN cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và tiếp tục đóng góp, cống hiến nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Chia sẻ với lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như toàn thể cán bộ công chức KBNN, Phó Thủ tướng cho rằng, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, của kế hoạch 5 năm 2016-2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 2021-2025, chiến lược 10 năm 2021-2030, là năm tổ chức nhiều sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; còn đối với ngành Tài chính sẽ kỷ niệm 75 năm ngành thành lập và kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập hệ thống KBNN.

Trước những thách thức và cơ hội như vậy, để thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, nhiệm vụ to lớn của hệ thống KBNN cũng như ngành Tài chính trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Phó Thủ tướng mong muốn toàn hệ thống KBNN nói riêng và toàn ngành Tài chính nói chung tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ trong quản lý, điều hành tài chính ngân sách và chính sách tài khóa; huy động tối đa các nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển đất nước. Cùng với đó đề xuất giải pháp quản lý sử dụng sao cho hiệu quả nhất các nguồn lực để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, đưa kinh tế đất nước phát triển nhanh, ổn định, bền vững.

"Ngành Tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách và hiện đại hóa, tập trung đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, cần tập trung, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển KBNN cho giai đoạn tiếp theo phù hợp với Chiến lược phát triển của ngành Tài chính và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó cần tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý và các hoạt động của ngành Tài chính, của hệ thống KBNN gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, chuyển từ hành chính sang phục vụ đế phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng NSNN", Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao cho hệ thống KBNN quản lý một khối lượng rất lớn tiền và tài sản, KBNN phải có trách nhiệm quản lý cho tốt, cho an toàn và sử dụng cho hiệu quả nhất. Mỗi đồng tiền mà KBNN đang quản lý là sự đóng góp từ mồ hôi, công sức của nhân dân. Mỗi đồng tiền được chi đúng, chi có hiệu quả sẽ góp phần làm cho kinh tế - xã hội thêm phát triển; quốc phòng, an ninh thêm vững chắc.

Phó Thủ tướng cho rằng, cán bộ, công chức Kho bạc dù ở bất kỳ vị trí nào đều có những vai trò nhất định, đóng góp nhất định vào nhiệm vụ xây dựng một nền tài chính quốc gia phát triển ổn định, tự chủ, vững mạnh để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp đến thăm và làm việc với KBNN, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn hệ thống KBNN nói riêng và toàn ngành Tài chính nói chung sẽ luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp, phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, lập nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới để ngày càng xứng đáng hơn nữa với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thùy Linh

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/he-thong-kho-bac-nha-nuoc-can-chuyen-dan-tu-hanh-chinh-sang-phuc-vu-nguoi-dan-doanh-nghiep-119237.html