Hệ thống phòng không 2P24 Krug chuyển đổi thành pháo phản lực phóng loạt

Quân đội Azerbaijan tìm thấy hệ thống pháo phản lực phóng loạt đặc biệt dựa trên khung gầm 2P24 Krug ở Nagorno-Karabakh.

Bộ Quốc phòng Azerbaijan lưu ý rằng việc lắp đặt tổ hợp pháo phản lực này được thực hiện theo phương pháp thủ công.

Chúng được chế tạo trên cơ sở hệ thống tên lửa phòng không tự hành tầm trung 2P24 Krug.

Trên khung gầm bệ phóng nguyên bản, 2 tên lửa phòng không dẫn đường cỡ lớn đã được lắp đặt, nhưng có lẽ do đã hết những quả đạn này nên lực lượng Armenia đã quyết định chuyển đổi phương tiện thành bệ phóng pháo phản lực.

Đạn phản lực MD-24F và ngòi nổ của nó.

Để làm được điều này, họ đã chọn bệ phóng tương thích với đạn phản lực MD-24F.

Những quả đạn này được tạo ra cho xe chiến đấu phóng loạt tên lửa M-24 của Liên Xô.

Mỗi quả đạn MD-24F nặng 150 kg và có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 18 km.

Ngoài ra trong quá trình kiểm tra lãnh thổ ở Nagorno-Karabakh, một xưởng quân giới đã được phát hiện, nơi nhiều thiết bị chiến tranh tự chế được sản xuất bằng phương pháp thủ công.

Những khẩu RPG-7 được liên kết lại thành một giàn phóng 12 ống.

Quân đội Azerbaijan cho biết: "Một số lượng đáng kể mìn tự chế có thể được mang bằng máy bay không người lái, cũng như các thiết bị nổ khác được chế tạo bằng phương pháp thủ công, đã được tìm thấy trong xưởng".

Đặc biệt, binh sĩ Azerbaijan đã phát hiện một tổ hợp vũ khí rất độc đáo, được trang bị 12 súng phóng lựu chống tăng cầm tay RPG-7, vai trò của chúng rõ ràng chính là "pháo phản lực tầm ngắn".

Tổ hợp tên lửa phòng không tự hành tầm trung 2P24 Krug do Liên Xô chế tạo.

Theo Militarnyi

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/he-thong-phong-khong-2p24-krug-chuyen-doi-thanh-phao-phan-luc-phong-loat-post659390.html