Hệ thống phòng không S-400 của Nga 'đắt hàng'

Ngày 22/2 hãng tin Interfax dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ sẽ bắt đầu nhận hệ thống phòng không S-400 'Triumph' của Nga từ tháng 10/2020.

Nguồn tin cho biết lô hàng đầu tiên được dự kiến chuyển giao cho Ấn Độ vào tháng 10/2020.

Hợp đồng cung cấp S-400 được hai bên ký vào đầu tháng 10/2018, theo đó Ấn Độ sẽ mua của Nga 5 hệ thống S-400 với tổng giá trị trên 5 tỷ USD.

S-400 Nga. (Nguồn: MEM)

Hiện tiền đã được chuyển cho phía Nga và Phó thủ tướng Yuri Borisov cho biết, hợp đồng được thực hiện theo đúng tiến độ.

Trước đó có tin Nga bắt đầu cung cấp S-400 cho Trung Quốc, ngoài ra có thông tin chính thức Nga cũng ký hợp đồng cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia.

S-400 là hệ thống phòng không tiêu diệt máy bay chiến lược và chiến thuật (từ khoảng cách 400 km), tên lửa hành trình (từ khoảng cách 60 km), các mục tiêu siêu thanh và các phương tiện tấn công trên không khác trong điều kiện nhiễu điện từ.

(theo Interfax)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/he-thong-phong-khong-s-400-cua-nga-dat-hang-88031.html