Hệ thống phòng thủ bờ biển Bal-E: Cơn ác mộng với mọi tàu chiến

Với sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bal-E được các chuyên gia đặt cho biệt danh 'vũ điệu chết chóc'.

Được giới thiệu từ năm 2008, một hệ thống Bal-E gồm xe chỉ huy, xe thông tin, xe radar, và các xe cơ giới phóng tên lửa (mỗi xe có 4 -8 ống phóng). Ảnh: Military-Today.

Theo thiết kế, Bal-E được sử dụng để bảo vệ các căn cứ hải quân, các mục tiêu và hạ tầng trên bờ, bảo vệ bờ biển trên những hướng đối phương có thể đổ bộ bằng cách kiểm soát vùng biển chủ quyền và eo biển, phát hiện và tiêu diệt tàu mặt nước ở tầm đến 130km. Ảnh: Military-Today.

Bal-E sử dụng loại tên lửa hành trình diệt hạm Kh-35E với đầu đạn 145kg có thể đánh chìm tàu chiến có lượng giãn nước 5.000 tấn. Ảnh: Military-Today.

Bal-E có thể phóng đồng loạt 32 tên lửa, để hạ cả cụm tàu chiến, hoặc hủy diệt cả một sư đoàn đổ bộ chỉ bằng một loạt bắn. Ảnh: Military-Today.

Nhiệm vụ của Bal-E là để kiểm soát và phòng thủ bờ biển, lãnh hải và các căn cứ hải quân cũng như cơ sở trọng yếu gần bờ biển. Ảnh: Military-Today.

Đạn tên lửa khi bắn đi sẽ bay cách mặt biển 10 - 15 m, khi tiếp cận mục tiêu tên lửa hạ độ cao xuống còn 4 m. Với quỹ đạo lắt léo như vậy, rất khó để có thể đánh chặn loại tên lửa này. Ảnh: Military-Today.

Tầm bắn của hệ thống Bal-E là 120 km; nhịp phóng tên lửa khi phóng loạt không quá 3 giây. Ảnh: Military-Today.

Tốc độ hành quân: trên đường nhựa là 60km/h; trên địa hình chia cắt là 20km/h. Ảnh: defence-blog.

Tổ hợp được trang bị thiết bị nhìn đêm, thiết bị lái, thiết bị giám sát địa hình và định vị vị trí, giúp nó thay đổi vị trí trận địa rất nhanh sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: roe.ru.

Tính đến tháng 3/2016, lực lượng phòng thủ bờ biển Nga đã tiếp nhận ít nhất 24 tổ hợp tên lửa bờ Bal-E (NATO định danh là SSC-6 Sennight). Ảnh: defence-blog./.

Hùng Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/media/anh/he-thong-phong-thu-bo-bien-bale-con-ac-mong-voi-moi-tau-chien-807526.vov