Hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ - Nhật gặp khó

VIT - Tokyo không thể có đủ tiền để hoàn tất kế hoạch phòng thủ tên lửa chung với Mỹ, nhằm bảo vệ khỏi những đe dọa trong khu vực, chẳng hạn như CHDCND Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 21/10 cho biết.

“Một nửa kế hoạch phòng thủ tên lửa đã được hoàn tất nhưng chúng tôi đang cân nhắc cần phải làm gì cho phần còn lại của kế hoạch,” Bộ trưởng Quốc phòng Toshimi Kitazawa phát biểu với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates. “Tôi hiểu hệ thống phòng thủ tên lửa này quan trọng như thế nào, nhưng các quan chức tài chính quan tâm đến nguồn ngân sách eo hẹp. Tuy nhiên, tôi muốn khắc phục điều này bằng mọi giá,” ông Toshimi Kitazawa khẳng định. Đảng Dân chủ Nhật Bản – đã lật đổ chính phủ bảo thủ vốn cầm quyền trong một thời gian dài trong cuộc bầu cử hồi tháng 8 vừa qua – đang cố gắng cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết và điều chỉnh khoản nợ lớn của quốc gia mà không gây phương hại đến nền kinh tế. Chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo chung của Nhật Bản với Mỹ bao gồm các tên lửa đánh chặn SM-3 đặt trên tàu và các tên lửa đánh chặn PAC-3 đặt trên mặt đất, cũng như các thiết bị cảm biến và nghiên cứu chung để nâng cấp hệ thống này. Một quan chức Nhật Bản cho hay, kế hoạch phòng thủ tên lửa trên là ví dụ tuyệt vời về sự thành công trong khối đồng minh Mỹ - Nhật. Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đã giảm trong 7 năm qua, đạt khoảng 4,7 nghìn tỷ Yên trong năm tài khóa (chấm dứt vào tháng 3). Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã chi khoảng 100 - 180 tỷ Yên mỗi năm để thực hiện dự án phòng thủ tên lửa chung này kể từ năm 2004.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quansu/thsk/la67827/default.htm